Vận động 2 đối tượng trong vụ nổ súng ở Hoài Đức ra đầu thú

ANTĐ - Hai đối tượng vừa đầu thú được xác định có liên quan đến vụ nổ súng, gây rối trật tự công cộng ở xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Như ANTĐ đã đưa tin, vào rạng sáng 6-10, tại xóm trọ Đoàn Kết, thuộc khu đất tái định cư thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội) xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng có sử dụng súng. Hậu quả làm anh Hoàng Minh Hậu (30 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và anh Mai Văn Thành (25 tuổi, ở Nga Sơn, Thanh Hóa) bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 5 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Văn Việt (tức Cò, 24 tuổi), Bùi Đức Long (25 tuổi, cùng ở xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Khắc Bắc (19 tuổi, ở xã Minh Khai, huyện Từ Liêm), Trịnh Văn Hiển (tức Phệ, 31 tuổi, ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức) và Ngô Doãn Nam (SN 1982, ở Đức Thượng, Hoài Đức).

Theo tài liệu điều tra, 5 đối tượng bị có tên trên đã cùng với Đỗ Vĩnh Dự (SN 1979, ở Đức Giang, Hoài Đức) và Lê Anh Trung (SN 1985, ở Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức) tham gia vào việc sử dụng súng, đao kiếm tấn công một nhóm thanh niên thuê trọ.

Đỗ Vĩnh Dự và Lê Anh Trung


Quá trình điều tra, CAH Hoài Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội xác định, ngày xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Việt, Ngô Doãn Nam và một số người khác đến phòng trọ của anh Hoàng Minh Hậu để dàn xếp mâu thuẫn giữa 2 cô gái đang tạm trú tại đây. Khi đến nơi, nhóm của Việt bị một người tên Xô cầm cốc bia dọa đánh. Việt, Nam bỏ đi đồng thời bàn nhau sẽ quay lại trả thù.

Sau đó, Việt về lấy súng tự chế, đao rồi cùng các đối tượng còn lại quay vào xóm trọ. Phát hiện một nhóm thanh niên đang ngồi trước cửa phòng trọ (không phải nhóm của Xô), Việt liền cầm súng tự chế xông vào đập trúng vai, đầu anh Thành và anh Hậu. Khi anh Thành bỏ chạy thì bị một đối tượng chém 3 nhát vào vai, lưng. Trước khi bỏ đi, Việt còn cầm súng bắn 1 phát vào cửa phòng trọ gây tiếng nổ lớn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện, Dự và Trung có liên quan đến việc bàn bạc, tổ chức đưa các đối tượng trong vụ án đến xóm trọ. Sau đó, cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau khi ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Vĩnh Dự và Lê Anh Trung về hành vi gây rối trật tự công cộng, CAH Hoài Đức đã kêu gọi, vận động các đối tượng ra đầu thú. Vừa qua, Dự, Trung đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.