Vẫn còn nhiều cán bộ công chức tham gia đánh bạc

ANTĐ - Lợi dụng thời điểm trong Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014, nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc lớn, đáng nói, tệ nạn cờ bạc này cho đến vẫn còn có diễn biến rất phức tạp dưới nhiều hình thức. 
Thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi và qua công tác nắm tình hình, lúc 19h50 ngày 8-2, trên 40 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vầ trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Sơn Tịnh đột kích vào nhà của vợ chồng Lê Phúc Tiên (56 tuổi), Bùi Thị Hiến (51 tuổi), tại thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh, bắt quả tang 18 đối tượng (chủ yếu là người địa phương) đang tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ tại hiện trường trên 30 triệu đồng, hàng chục điện thoại di động, 2 laptop, 1 máy vi tính, 1 CPU và 29 xe máy cùng nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Trung tá Nguyễn Hữu Sáu - Đội trưởng - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Đây là ổ cờ bạc lớn gây bức xức dư luận tại địa phương trong thời gian gần đây. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Công an tỉnh đã lên kế hoạch triệt phá ổ đánh bạc lớn, tập trung nhiều đối tượng. Quá trình triệt phá ổ đánh bạc này chúng tôi gặp không ít khó khăn, bởi các con bạc là những đối tượng chuyên nghiệp, đã có tiền án và có cảnh giới cả trong lẫn ngoài sòng bạc, tuy nhiên bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã triệt phá nhanh ổ đánh bạc, khống chế nhanh, nhiều đối tượng. Sau khi triệt phá ổ đánh bạc lớn này, nhiều người dân cũng đã gửi đơn khen ngợi. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục nắm tình hình, chủ động phát hiện, triệt phá nhiều ổ đánh bạc khác, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh". 
Vẫn còn nhiều cán bộ công chức tham gia đánh bạc ảnh 1
Công an huyện Ba Tơ triệt phá ổ đánh bạc có cán bộ tham gia

Trong thời gian này, Công an huyện Sơn Tịnh cũng đã triệt phá 3 ổ đánh bạc khác, tạm giữ, xử lý trên 20 đối tượng. Đặc biệt, đêm 19-2, Công an huyện đã triệt phá một ổ đánh bạc lớn tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, bắt quả tang 14 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Thu giữ trên 10 triệu đồng, 15 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Đa phần các con bạc đều làm nghề nông và buôn bán, sau Tết các đối tượng này không chịu lao động mà tiếp tục lao vào trò đỏ đen, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. 
Từ đầu tháng 1-2014 đến nay, Công an huyện Ba Tơ đã triệt phá 3 ổ đánh bạc dưới nhiều hình thức, tạm giữ trên 10 đối tượng, thu giữ gần 20 triệu đồng… Đáng nói, trong các vụ đánh bạc, có đến 5 cán bộ hiện đang công tác tại các ban ngành trên địa bàn huyện Ba Tơ. 
Thượng tá Võ Văn Dương – Trưởng Công an huyện Ba Tơ cương quyết: Chúng tôi thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tệ nạn cờ bạc, bịt bợm gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với 5 cán bộ đảng viên tham gia đánh bạc bị tạm giữ, căn cứ vào tính chất chúng tôi đã xử lý theo mức độ vi phạm, đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, đối với 5 cán bộ đảng viên tham gia đánh bạc này, chúng tôi đã gửi văn bản báo cáo sự việc về đơn vị chủ quản, nơi họ đang công tác, sinh hoạt để có hình thức xử lý theo Quy định số 181 – QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm… 
Từ đầu năm 2014 đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, Công an các đơn vị địa phương đã triệt phá trên hàng vụ đánh bạc dưới nhiều hình thức. Đáng nói, tệ nạn này vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhất là việc vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ công chức lén lút tham gia đánh bạc, tạo dư luận bức xúc trong nhân dân và chắc chắn khi đó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

Vì thế, bên cạnh việc chủ động đấu tranh tệ nạn cờ bạc của lực lượng công an, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho bản thân mình, đồng thời phải có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, làm gương để người khác noi theo, có vậy tệ nạn cờ bạc mới được đẩy lùi, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục