Vận chuyển ma túy để được vay tiền

ANTĐ - Cuối phiên xét xử vào hôm qua (11-4), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đào Thị Kim Loan (SN 1965, trú ở Ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 194-BLHS. 

Bị cáo Loan lĩnh án 20 năm tù giam

Trước đó, hồi 13h10 ngày 23-7-2013, tại trước cửa Siêu thị điện máy PICO trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, CAQ Thanh Xuân bắt quả tang bị cáo này tàng trữ 7 gói heroin với tổng trọng lượng hơn 256 gram. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Đào Thị Kim Loan khai nhận bị cáo vốn có quan hệ xã hội với đối tượng tên Oanh (trú cùng Ngõ chợ Khâm Thiên) từ năm 1991.

Do cần một khoản tiền để chi tiêu nên trưa cùng ngày bị bắt giữ, đối tượng đã hỏi vay Oanh 30 triệu đồng. Mặc dù nhận lời cho mượn tiền, song Oanh yêu cầu Loan phải mang hộ số ma túy trên từ Khâm Thiên xuống quận Thanh Xuân giao cho một người. Chấp nhận điều kiện ấy, Loan đã cầm 7 “cây” heroin của Oanh, sau đó đi “xe ôm” xuống điểm hẹn. Tuy nhiên, trong lúc đối tượng đang chờ người đến để giao “hàng” thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ngoài những lời khai nhận tội này, bị cáo khẳng định đó là lần đầu tiên vận chuyển ma túy trái phép. Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm vì đã vận chuyển số lượng heroin lớn nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đào Thị Kim Loan 20 năm tù giam theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.