TP.HCM

Vận chuyển gần 3kg ma túy, thoát án tử nhờ có con nhỏ

ANTĐ - Nhận vận chuyển gần 3kg ma túy từ Việt Nam sang Campuchia để chia nhau tiền công, cả Thuy và Thanh cùng bị phạt tù chung thân.

Ngày 27/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cùng mức án tù chung thân đối với 2 bị cáo Đinh Thị Mai Thuy (SN 1991, ngụ tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1962, ngụ Q.4, TP.HCM) cùng phạm tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

 

                                                            Hai bị cáo tại tòa

Trước đó, ngày 10/9/2013, TAND TP HCM đã xử phạt Thuy tù chung thân và bị cáo Thanh tử hình nhưng sau đó, cả hai cùng làm đơn kháng cáo. Ngày 6/1/2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã hủy bản án sơ thẩm, đề nghị cấp sơ thẩm xét xử lại.

Trong phiên tòa sơ thẩm lần này, HĐXX nhận định Thuy là kẻ chủ mưu vận chuyển ma túy với trọng lượng lớn đáng lý ra phải xử nghiêm nhưng vì bị cáo này sinh con nhỏ sau khi bị bắt hiện đang nuôi chưa đầy 36 tháng tuổi nên tòa giảm cho bị cáo mức án chung thân.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 10/2012, Thuy nhận lời vận chuyển ma túy cho một người đàn ông da đen tên Smitking (không rõ lai lịch)  từ TP.HCM sang Campuchia với giá 350 USD. Thuy đã thuê lại Thanh với giá 250 USD.

Ngày 27/10/2012, theo hướng dẫn qua điện thoại của Thuy, Thanh đến bến xe Miền Đông nhận túi hàng từ một phụ nữ, sau đó đi đến đường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đón xe, mang túi hàng trên đi Campuchia.

Khi Thanh đang đứng chờ xe thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an TP.HCM bắt giữ cùng túi hàng chứa hai gói bột trắng (giám định là heroin, trọng lượng gần 3kg).

Tòa còn nhận định, riêng đối với bị cáo Thanh, tuy là đồng phạm giúp sức tích cực nhưng phạm tội chưa đạt. Đồng thời khi bị bắt bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra bắt kẻ chủ mưu nên không cần áp dụng mức hình phạt cao nhất tử hình.