Vận chuyển 10kg vàng nhập lậu

ANTĐ - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, sáng 30-1, tổ công tác Đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV đã phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 10kg vàng có dấu hiệu nhập lậu.

Đối tượng Đặng Minh Tuấn và số vàng bị thu giữ

Động thái kiểm tra, bắt giữ đối tượng vận chuyển vàng được thực hiện sau chuyên án trinh sát kéo dài hơn 1 tháng của lực lượng CSKT Công an Hà Nội. Nguồn tin cơ quan công an nắm được, đã hình thành một đường dây chuyên vận chuyển vàng từ Nghệ An về Hà Nội bằng xe khách và tàu hỏa.

5h40 ngày 30-1, tại khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tổ công tác Đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm bất ngờ kiểm tra hành chính một thanh niên ôm theo túi hành lý khá nặng, khi thanh niên này vừa xuống xe khách. Anh ta khai là Đặng Minh Tuấn (SN 1986), quê quán  phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An; hiện tạm trú ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Bên trong túi hành lý của Tuấn có 2 “cục” khá lớn dán kín băng dính. Khi mở ra, bên trong lớp băng dính có 10 thỏi kim loại màu vàng, mỗi thỏi trọng lượng 1kg. Trên bề mặt mỗi thỏi kim loại vàng có dập nổi ký hiệu, mã số. Ngoài ra, hành lý của Tuấn còn có 1 chiếc phong bì đựng 100 đô la Canada, 300 bảng Anh và 1.700 euro. Theo tường trình ban đầu của Tuấn, 10 thỏi kim loại bị thu giữ là vàng. Tuấn được một đối tượng ở Nghệ An thuê vận chuyển ra Hà Nội với tiền công là 1 triệu đồng (?!).

Cơ quan công an đã lập biên bản, chuyển số vàng trên đi giám định để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Theo tìm hiểu, 10kg vàng trên thị trường tương đương với 270 lượng vàng, có giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Một cán bộ Đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm cho biết, căn cứ theo ký hiệu dập nổi trên các thỏi vàng thì số vàng này được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ.