Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng:

Vẫn bảo lưu thông tin trái với quyết định của Thủ tướng

ANTĐ - Dù Thủ tướng đã đưa ra kết luận về những việc làm trái với pháp luật, và đạo lý của một số lãnh đạo huyện Tiên Lãng đối với ông Đoàn Văn Vươn, nhưng xem ra nhiều bộ phận chức năng của huyện này vẫn chưa… biết đến kết luận trên!?

Cho đến hôm nay ngày 13-2-2012, đã sau 3 ngày kể từ khi Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng có những kết luận về vụ việc xảy ra tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, huyện Tiêng Lãng – Hải Phòng). Cùng với đó các cấp chính quyền thành phố Hải Phòng cũng đã có những quyết định ban đầu để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, nhưng xem ra, đến thời điểm này (chiều 13-2) một số bộ phận chức năng của huyện Tiên Lãng vẫn chưa được quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Có lẽ do bận quá nhiều việc, nên lãnh đạo huyện Tiên Lãng chưa kịp "sửa sai" trên trang Web theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
 Có lẽ do bận quá nhiều việc, nên lãnh đạo huyện Tiên Lãng chưa kịp "sửa sai"
 trên trang Web theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Cụ thể là trên trang Web Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng – ngay giao diện trang chủ và trang Thông tin kinh tế - Xã hội vẫn đăng tải những bài viết với nội dung trái ngược hẳn với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó đài truyền thanh của huyện Tiên Lãng cũng liên tục phát những nội dung thông tin hoàn toàn mang tính một chiều, áp đặt về vụ việc xảy ra tại xã Vinh Quang, khiến dư luận người dân hết sức bất bình.

Lãnh đạo huyện Tiên Lãng, mà hiện nay do ông Lương Hữu Huyền đang được tạm thời giao việc điều hành, đồng thời ông Huyền cũng là Trưởng ban biên tập trang Web “Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng” cần nhanh chóng cho gỡ bỏ những bài viết có nội dung hiện đang trái với kết luận của Thủ tướng Chính phủ, để tránh sự hiểu lầm của dư luận khiến tình hình địa phương thêm phức tạp.

Tin cùng chuyên mục