Vài vụ nổ lớn tại 2 thành phố miền Đông Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vài vụ nổ lớn đã xảy ra tại hai nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk vào cuối ngày 18-2. Dân thường tại 2 thành phố này đã được lệnh sơ tán sang Nga.
Một trong những vụ nổ nhằm vào đường ống dẫn khí đốt của Lugansk

Một trong những vụ nổ nhằm vào đường ống dẫn khí đốt của Lugansk

Tại Lugansk, hai vụ nổ mạnh cách nhau nửa tiếng vào đêm 18-2-2022. Vụ nổ đầu tiên được cho là đã xảy ra tại đường ống dẫn khí đốt “Druzhba” dẫn đến một đám cháy lớn. Vụ nổ thứ hai nhắm vào một trạm xăng. Cả hai được cho là mang tính “phá hoại”.

“Lúc 00h10 ngày 19-2, nhận thông tin về một đám cháy lớn trên đường ống dẫn khí đốt gần Malaya Vergunka, các đội cấp cứu đã đến hiện trường”, công ty khí đốt Luganskgaz cho hay.

Vụ nổ được trông thấy từ xa ở Lugansk, miền Đông Ukraine

Thông tin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi thành phố Donetsk lân cận bị rung chuyển bởi một vụ đánh bom ô tô, nhằm vào một chiếc xe của người đứng đầu lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, và không gây ra thương vong.

Tình hình căng thẳng ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine đang leo thang. Trước đó vào sáng 17-2, đã xảy ra một số cuộc pháo kích nhằm vào khu vực lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng được cho là do lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện.

Trước đó, cả hai nước cộng hòa tự xưng ở Lugansk và Donetsk đã ra lệnh sơ tán hàng loạt dân thường từ khu vực này sang Nga, với lý do lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của quân đội Ukraine. Trong khi đó, Kiev đã bác bỏ mọi kế hoạch sử dụng vũ lực đối với các khu vực ly khai.