Vai trò của người dân trong việc phòng, chống tham nhũng

ANTĐ -Đó là một phần nội dung của chủ đề sáng kiến phòng chống tham nhũng năm 2013 vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020, sáng nay 29-11, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013: chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng”.

Các đề án dự thi chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng tập trung vào những chủ đề như: Xây dựng một nền hành chính phục vụ; tăng cường liêm chính công và đạo đức công vụ; nâng cao tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin; nâng cao tính trách nhiệm. Đối tượng tham gia là tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể ở địa phương có tư cách pháp nhân.

Các cá nhân điển hình chống tham nhũng tại hội nghị biểu dương năm 2010 tại Hà Nội

Tiêu chí lựa chọn để trao giải gồm: tính sáng tạo, tính khả thi, tính bền vững và khả năng nhân rộng. Các đề án dự thi thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu, mỗi đơn vị có thể gửi nhiều đề án.

Ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết: “Mục tiêu của Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng 2013 là góp phần giảm thiểu tham nhũng. Hiện nay chúng tôi đang tìm những ý tưởng, sáng tạo trong cộng đồng, trong dân cư, đặc biệt là ở cơ sở. Vì vai trò của xã hội rất là quan trọng, các tầng lớp, các tổ chức mà đặc biệt là cơ sở tham gia vào cuộc thi. Qua đó, chúng tôi muốn nhân rộng, công khai, minh bạch những ý tưởng, sáng tạo này để phổ cập trong cộng đồng. Mục đích cuối cùng của chúng ta là tìm kiếm những giải pháp tốt, những ý tưởng tốt để phòng chống tham nhũng”.