Vải thiều đầu mùa gần 50.000 đồng/kg

ANTĐ - Những ngày gần đây, tại thị trường Hà Nội, vải thiều đầu mùa đã được bày bán tại các chợ. 

Ngày 17-5 (một ngày trước mồng 1 tháng Tư Âm lịch), giá vải thiều đầu mùa loại 1 dao động từ 45.000-50.000 đồng/kg. Vải thiều loại 2 giá 35.000-40.000 đồng/kg. Một số tiểu thương cho biết, vải loại 1 mã đẹp, to tròn và cùi dày, vị ngọt mát hơn.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, thời điểm hiện tại, vải thiều sớm chủ yếu được trồng tại Bắc Giang đã cho thu hoạch. Sang tháng 6, vải thiều sẽ vào chính vụ. Ước tính, sản lượng vải thiều trên cả nước năm nay sẽ từ 150.000-200.000 tấn, giảm khoảng 40.000 tấn so với năm ngoái. Bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu, quả vải sẽ được đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ vì nhu cầu ở khu vực này khá lớn.