"Vai kề vai", Mỹ - Philippines phóng tên lửa "dằn mặt" Trung Quốc

ANTĐ - Ngay những ngày đầu tiên trong cuộc diễn tập chung “Vai kề vai” ở Philippines, Mỹ đã sử dụng hệ thống tên lửa cơ động cao M142/High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) phóng 6 quả đạn tên lửa, có tầm bắn có thể vươn tới mọi đảo, đá trên Biển Đông.

Hệ thống tên lửa HIMARS M142

Người phát ngôn cuộc diễn tập chung “Vai kề vai” của Philippines cho biết, đúng vào những ngày đầu tiên vừa khai mạc cuộc diễn tập, hôm 6-4, quân đội Mỹ đã phóng thử 6 quả đạn tên lửa từ hệ thống HIMARS.

Hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS là một trong những loại vũ khí chiến thuật mà Lục quân Mỹ đang sử dụng. Nó được bố trí trên xe phóng chiến thuật có khả năng cơ động cao và nhanh. Mỗi xe phóng được bố trí 1 bệ gồm 6 ống phóng tên lửa.

Mỗi quả đạn tên lửa HIMARS M142 có chứa khoảng 300 quả đạn phụ (đạn M72) chống bộ binh với kích cỡ chỉ bằng 1 quả bóng chày. Khi được lắp đặt trên hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS, nếu đặt tại Philippines tầm bắn của nó có thể vươn tới mọi đảo, đá trên Biển Đông.

Quả đạn tên lửa đường kính nhỏ GLSDB được phóng đi

Hệ thống tên lửa này có thể phát hiện, khóa mục tiêu trong vòng 16 giây. Tầm bắn hiệu quả từ 40 đến 185 dặm tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng. Quân đội Mỹ đã sử dụng và chứng minh hiệu quả dòng tên lửa này trên các chiến trường ở Iraq và Afghanistan.

Cuộc tập trận “Vai kề vai” được khai mạc hôm 4-4, hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Philippines đã tiến hành cuộc tập trận chung hàng năm như một động thái để thể hiện sức mạnh trước sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Biển Đông.

Defend News dẫn lời ông Richard Heydarian, giáo sư khoa học chính trị, Đại học De La Salle ở Manila cho rằng, cuộc tập trận Mỹ - Philippines mang tên Balikatan là nhằm gửi đi tín hiệu sẵn sàng đối đầu Trung Quốc nếu cần.