Vác súng đi hỗn chiến sau khi gọi nữ nhân viên quán karaoke bất thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ việc nhờ nhau gọi giúp nữ nhân viên quán karaoke để hát cùng bất thành, hai nhóm thanh niên đã mang theo dao, súng và hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn..

Ngày 1-6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Lê Văn Thuận (SN 2000), Phạm Quang Long (SN 1997), cùng trú ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội về các tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Liên quan, Nguyễn Viết Hải (SN 1990, trú ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cũng bị đưa ra xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tuy nhiên sau nửa ngày mở tòa thẩm vấn các bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm là một số đối tượng liên quan đến vụ án nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Lê Văn Thuận (ngoài cùng, bên trái) và các bị cáo liên quan.

Lê Văn Thuận (ngoài cùng, bên trái) và các bị cáo liên quan.

Trước đó, cáo trạng truy tố cho thấy, Nguyễn Viết Hải có mối quan hệ quen biết với Lê Đức Anh (SN 1983, ở Quốc Oai, Hà Nội). Tối mùng 6-7-2020, Hải gọi điện nhờ Đức Anh tìm nhân viên nữ hát karaoke cùng. Quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi.

Hải rủ Nguyễn Đình Phong (SN 1992) và Vũ Văn Thức (SN 1998) cùng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội đến chỗ Đức Anh đang ở. Đến nơi, Hải cầm theo gậy golf đã chuẩn bị sẵn đi vào, còn Thức và Phong đứng ở ngoài.

Thấy Hải cầm gậy xông đến, Đức Anh bỏ chạy. Do đó, Hải quay sang tấn công Phạm Quang Long và anh Nguyễn Tiến Thể (SN 1991, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội), sau đó các đối tượng bỏ đi.

Trên đường về, Hải nhận được điện thoại của Long thách thức, hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. Vừa lúc đó, Hải nhìn thấy bạn là Nguyễn Kông Tuấn (SN 1992, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) nên rủ đi cùng. Khi rủ Tuấn, Hải không nói rõ là đi gặp, giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Long mà chỉ nói là đi uống nước.

Khi điều khiển ô tô đến tổ dân phố Du Nghệ (thị trấn Quốc Oai), Hải nhìn thấy một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi trên 4 – 5 xe máy đang đứng ven đường. Tưởng đây là nhóm của Long và Đức Anh, Hải quay đầu xe, đỗ sát vào dải phân cách. Sau đó, Hải cùng Tuấn xuống xe, đứng ven đường.

Cùng thời gian trên, Long và bạn là Tạ Đình An (SN 1996, ở Quốc Oai, Hà Nội) ở lại phòng trọ. Tại đây, An gọi điện cho Lê Văn Thuận và Phạm Văn Nam (SN 1997, ở Quốc Oai, Hà Nội) kể về mâu thuẫn với nhóm của Hải, rồi rủ Thể đi đánh nhau. Trong khi ấy, Long và An chuẩn bị hung khí để đi đánh nhóm Hải.

Cũng theo tài liệu truy tố, Long mang theo một bó hung khí gồm: tuýp sắt, tuýp sắt gắn dao phóng, dao…, còn Thuận mang theo một khẩu súng bắn đạn ghém. Nhóm của Long nhanh chóng lên ô tô do Nam điều khiển đi tìm nhóm Hải để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi đến đường gom Đại Lộ Thăng Long, nhóm Long gặp Nguyễn Đình Phong điều khiển xe máy chở Vũ Văn Thức. Xe ô tô do Nam điều khiển đã va quệt với xe máy do Phong điều khiển khiến Phong mất lái, đâm lên vỉa hè. Hậu quả, Thức bị gãy chân, ngất tại chỗ.

Lúc này, Thuận cùng Long và An xuống xe, đuổi đánh Phong nhưng không đuổi kịp. Do đó, nhóm Long đã lên ô tô, đi đến cửa hàng cầm đồ ở huyện Thạch Thất. Tại đây, nhóm Long bàn nhau đi tìm Hải để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Long điều khiển xe máy chở Thuận cầm súng đi tìm nhóm đối phương. Khi tìm được nhóm Hải, Thuận liền giơ súng bắn về phía đối phương. Hậu quả, anh Nguyễn Kông Tuấn bị trúng đạn ghém. Anh Tuấn được Hải chở đi cấp cứu tại bệnh viện nên may mắn thoát chết nhưng đã tổn hại 9% sức khỏe.

Về phía Thuận và Long, sau khi gây án đã bỏ chạy. Sau đó, Thuận, Hải và Long đến Cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.