Vác “đồ nghề” đi đêm, “đụng” ngay công an

ANTĐ - Mang theo ba lô chứa toàn dụng cụ cắt phá, hai tên trộm đã bị lực lượng công an phát hiện.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống cướp giật và trộm cắp tài sản, CAH Đan Phượng (TP Hà Nội) phối hợp CAX Song Phượng đã phát hiện Lê Đình Hảo (SN 1990) và Nguyễn Công Thành (SN 1989), cùng ở Hoài Đức, Hà Nội, đeo hai ba lô, đi bộ tại khu vực đê Tả Đáy có biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng trong vụ án

Quá trình kiểm tra hành chính, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai người này không mang theo giấy tờ tùy thân, bên trong ba lô có một kìm công lực, hai vam phá khóa và một tay công nên đã đưa về trụ sở để điều tra, xác minh.

Qua đấu tranh, Hảo và Thành khai nhận đang mang số “đồ nghề” trên đi trộm cắp tài sản thì bị lực lượng công an phát hiện. CAH Đan Phượng xác định, từ tháng 9-2013 đến nay, Hảo và Thành đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đan Phượng và Ba Vì. Hiện cơ quan CSĐT đã thu hồi được một số tài sản, tang vật. Vụ án đang được điều tra, mở rộng.