Va li khả nghi ở nhà ga trung tâm Thủ đô Na Uy

ANTĐ - Hãng thông tấn NTB của Na Uy đưa tin, sáng 27-7, nhà chức trách nước này đã phải sơ tán khẩn cấp hành khách tại nhà ga trung tâm Thủ đô Oslo, đồng thời buộc các chuyến tàu tạm ngừng hoạt động sau khi phát hiện một chiếc va li khả nghi.

Người phát ngôn nhà ga Olav Nordli xác nhận: “Một chiếc túi xách vô chủ đã được phát hiện gần đường ray số 19. Tất cả khu vực xung quanh đã được sơ tán khẩn cấp, các chuyến tàu và xe buýt cũng bị ngừng hoạt động”. Cảnh sát đã lập tức có mặt, sau khi tiến hành các biện pháp an ninh cần thiết và sử dụng robot rà phá bom mìn kiểm tra, đã thông báo chiếc va li trên vô hại.

Vụ việc xảy ra giữa lúc Thủ đô Oslo đang áp đặt tình trạng khẩn cấp sau hai vụ tấn công kinh hoàng làm 76 người chết. Tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc, cảnh sát cho biết vừa tìm thấy và phá hủy một lượng lớn chất nổ tại trang trại của tên Anders Behring Breivik - thủ phạm 2 vụ thảm sát. Lượng lớn thuốc nổ được cảnh sát phát hiện khi lục soát trang trại mà tên Breivik thuê tại ngôi làng Asta ở Hedmark, cách Thủ đô Olso 160km về phía bắc.