Vạ lây vì bạn xấu

ANTĐ - Ngày 17-5-2010, Nguyễn Viết Lợi (tức Lãm, SN 1977, trú ở thôn Vân Nội, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) tìm đến nhờ anh Tạ Công Thiềng (trú ở Hoài Đức, Hà Nội) thuê hộ một chiếc ô tô tự lái để đi lại trong quá trình làm ăn. Chơi với Lợi lâu ngày nên anh Thiềng không nỡ từ chối.

Ngay sau đó, anh Thiềng gặp em họ là anh Tạ Công Nam (trú ở quận Hà Đông) chuyên kinh doanh xe ô tô tự lái để thuê hộ bạn chiếc ô tô KIA Morning BKS: 30Y-4479 trong thời gian 30 ngày. Nhưng vài ngày sau, anh Thiềng bất ngờ nhận được thông tin Lợi đã cầm cố chiếc ô tô này cho một người ở Hưng Yên để lấy 100 triệu đồng ăn tiêu. 

Bị em họ liên tục thúc giục trả lại phương tiện và có nguy cơ vướng vào vòng lao lý, ngày 25-11-2010, anh Thiềng buộc phải lần theo địa chỉ Lợi cung cấp và bỏ ra 240 triệu đồng chuộc lại chiếc ô tô đã bị gã bạn xấu cầm cố, trả cho chủ sở hữu. 1 tháng sau, Lợi lại tìm đến cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái của anh Nguyễn Hữu Hùng, tại phố Lê Hồng Phong, quận Hà Đông để thuê chiếc ô tô DEAWOO Gentra BKS: 30S-9476 trong thời hạn 15 ngày. Ngoài đặt cọc 10 triệu đồng, Lợi còn để lại CMND, sổ hộ khẩu gia đình và trả trước 1,5 triệu đồng tiền thuê phương tiện. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận ô tô, đối tượng phóng thẳng lên thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ để cầm cố lấy 180 triệu đồng. Không dừng lại, trong tháng 7 và 8-2010, Lợi tiếp tục gây ra 2 vụ tương tự.

Tài liệu truy tố xác định, 4 chiếc ô tô bị Nguyễn Viết Lợi chiếm đoạt có tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Với các hành vi này, đối tượng bị VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước tòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. 

Tại phiên tòa hôm qua (20-6), bị cáo thừa nhận thủ đoạn phạm tội như cáo buộc. Về số tiền “đặt” ô tô, Lợi trình bày đã ăn tiêu hết và không còn khả năng khắc phục. Tham gia phiên xử, anh Tạ Công Thiềng đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo phải trả lại cho anh toàn bộ số tiền đã bỏ ra chuộc xe ô tô và được tòa án chấp thuận. Xem xét nội dung vụ án cùng nhân thân bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Viết Lợi 14 năm tù theo đúng tội danh truy tố. Tổng hợp với 7 năm tù tại bản án của TAND quận Thanh Xuân mới đây tuyên phạt bị cáo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Viết Lợi phải chấp hành 21 năm tù giam.