V.Ninh Bình trả lương cầu thủ, chấm dứt vụ “nổi loạn”

ANTĐ - GĐĐH Phạm Văn Lệ cho PV Báo ANTĐ biết: “Lãnh đạo đội đã chấp nhận lời xin lỗi của tập thể cầu thủ về vụ đình công, đòi lương đồng thời sẽ trả lương nợ trong hôm nay (14-11) và ngày mai”.

Vụ “nổi loạn” tại CLB V.Ninh Bình đã kết theo cách khiến nhiều người phải… ngã ngửa.

Ngày 2-11, các cầu thủ đồng loạt ký đơn đòi 3 tháng lương bị nợ, song song với việc bỏ tập nhằm tăng sức ép lên lãnh đạo đội bóng.

Bực tức trước hành động “chưa từng có trong tiền lệ” của cầu thủ, bầu Trường ký quyết định tạm thời giải tán đội bóng, đồng thời ra lệnh cho cấp dưới phải tìm bằng được kẻ chủ mưu và xử nghiêm để răn đe.

Người thừa lệnh thực thi là GĐĐH Phạm Văn Lệ còn khẳng định trên báo, rằng đã thanh lý hợp đồng trước thời hạn với trợ lý HLV Nguyễn Đức Cảnh (do không quản chặt cầu thủ dẫn đến cuộc “nổi loạn”) cùng 6 cầu thủ khác.

Ngày 10-11, toàn đội họp tìm ra thủ phạm chủ mưu. Tất cả các cầu thủ vẫn khăng khăng không khai, bỏ phiếu trắng. GĐĐH Phạm Văn Lệ thay mặt bầu Trường nhận lỗi việc chậm lương, đồng thời chấp nhận kiến nghị phạt 1 tháng lương của các cầu thủ với hành động đệ đơn đòi lương trước đó. Ngoài ra, ông Lệ cũng cho biết sẽ nhờ Ban kỷ luật vào cuộc và xử phạt kẻ chủ mưu thích đáng nếu tìm ra bằng chứng.

Bỏ lại tuyên bố hùng hồn trước đó, bầu Trường và lãnh đạo CLB V.Ninh Bình
quyết định không tìm kẻ chủ mưu nữa và trả số tiền lương còn nợ cho toàn đội

Thế nhưng đến chiều nay 14-11, trao đổi với PV Báo ANTĐ, GĐĐH Phạm Văn Lệ lại cho biết: “Lãnh đạo CLB sẽ không tìm kẻ chủ mưu nữa. Toàn đội vẫn được tạm nghỉ ngơi và sẽ tập trung trở lại thời gian tới. Sự vụ coi như chấm dứt, với việc toàn đội nhận lỗi và chịu phạt 1 tháng lương sau cuộc họp ngày 10-11”.

Ngạc nhiên hơn cả, dù trước đó thông báo đã ra quyết định thanh lý hợp đồng trước thời hạn với HLV Nguyễn Đức Cảnh và 6 cầu thủ khác, nhưng chiều nay, lãnh đạo CLB V.Ninh Bình lại khẳng định… không có chuyện sa thải bất cứ ai vì vụ đình công vừa qua.     

Chính HLV Nguyễn Đức Cảnh cũng đã xác nhận điều này: “Có ai đuổi hay thanh lý hợp đồng với tôi đâu. Tôi vẫn còn là người của V.Ninh Bình trong 2 năm nữa. Sau thời gian nghỉ phép, sắp tới, tôi sẽ trở lại tập trung cùng đội”.

Theo ông Lệ, việc trả lương cho các cầu thủ sẽ được thực hiện trong vòng hôm nay và ngày mai 15-11. Bên cạnh 3 tháng lương nợ, trừ 1 tháng lương bị phạt, các cầu thủ sẽ nhận được 2 tháng lương bị nợ.