V.Ninh Bình được đá knock-out AFC Cup 2014 trên sân nhà

ANTĐ - Một điểm có được sau trận hòa trước South China trên sân nhà chiều nay 8-4, đủ để V.Ninh Bình cầm chắc ngôi đầu bảng G và chiếm lợi thế ở vòng 1/8 AFC Cup 2014.

Sau 4 trận toàn thắng trước đó, V.Ninh Bình đã cầm chắc tấm vé đi tiếp vòng 1/8 AFC Cup 2014. Thế nhưng, mục tiêu của đội bóng cố đô Hoa Lư chưa dừng lại ở đó.

Theo quy định của giải, đội nào nhất bảng đấu sẽ được quyền đá trận knock-out (vòng 16 đội, các trận đấu chỉ đá một lượt duy nhất) trên sân nhà. Và để có được lợi thế này, V.Ninh Bình cần ít nhất 1 điểm ở 2 vòng đấu còn lại. Và ở lượt trận thứ 5 vòng bảng tiếp South China (HongKong, Trung Quốc) trên sân Ninh Bình vào chiều nay 8-4, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có điều mình muốn.

Niềm vui của các cầu thủ V.Ninh Bình


Với lợi thế đầu bảng, đội chủ nhà tỏ ra khá đủng đỉnh nhập cuộc, song với đội hình nhỉnh hơn, V.Ninh Bình vẫn làm chủ trận đấu với việc kiểm soát bóng nhiều hơn. Suốt nửa hiệp thi đấu thứ nhất, hai đội không tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm. 

Tuy nhiên, phút 31 từ một pha phản công bên cánh trái, Sasa Kajkut dứt điểm thành công mở tỉ số cho đội khách.

Ở thời gian còn lại, South China chủ động chơi phòng thủ số đông. Những phút cuối trận, V.Ninh Bình có bàn thắng bất ngờ sau pha bật cao đón đường chuyền từ pha phạt góc của đồng đội và đánh đầu ghi bàn của Phạm Văn Quý.

Với trận hòa 1-1 này, V.Ninh Bình có 13 điểm và chắc chắn ngôi đầu bảng G (đội xếp sau là Yangon United chỉ có 6 điểm và 2 trận chưa đá). Và quan trọng hơn, kết quả này giúp V.Ninh Bình có được lợi thế sân nhà tại trận đấu loại trực tiếp ở vòng 1/8 tới.

Còn vào chiều mai 9-4, đại diện còn lại của Việt Nam là Hà Nội T&T (9 điểm) sẽ bước vào lượt trận thứ 5 bảng F khi làm khách trên sân CLB Maziya Sports & Recreation (Maldives). Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T thắng áp đảo 5-1. Nếu thắng lượt về, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có 12 điểm và giành vé vòng 1/8 trước một vòng đấu.