V-League vắt kiệt sức tuyển thủ

(ANTĐ) - Dù đã có chút ít điều chỉnh, song lịch thi đấu V-League 2011 vẫn khiến các tuyển thủ tiêu tốn nhiều sức trước 2 lượt trận quan trọng gặp Qatar tại vòng loại thứ 2 World Cup 2014, khu vực châu Á.

ĐTVN (trái) vẫn sẽ bị vắt kiệt sức trước trận gặp Qatar

Chiều 5-7, BTC V-League 2011 đã ra thông báo điều chỉnh lịch thi đấu, nhằm giúp các tuyển thủ có thêm thời gian chuẩn bị cho 2 lượt trận gặp Qatar trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014, khu vực châu Á. Ngoài HN T&T (có đến 4 tuyển thủ là Công Vinh, Ngọc Duy, Văn Quyết, Duy Nam) được đấu vòng 22 sớm hơn một ngày (9-7), còn lại vẫn phải thi đấu với mật độ khoảng 3trận/tuần. 

Sau khi kết thúc vòng 22 diễn ra chiều 17-7, các tuyển thủ sẽ phải cấp tốc tập trung đội tuyển ngay trong đêm để chuẩn bị cho chuyến du đấu gặp chủ nhà Qatar ngày 23-7. Như vậy, các tuyển thủ vẫn sẽ bị vắt kiệt sức tại V-League và chỉ có khoảng 5 ngày để tập trung tuyển, chuẩn bị, tập luyện, di chuyển… trước khi quyết đấu với Qatar và chỉ chừng ấy thời gian để chuẩn bị cho trận lượt về vào 28-7 trên sân Mỹ Đình. 

Việc phải tiêu tốn quá nhiều sức lực cho giải đấu quốc nội chắc chắn sẽ khiến các tuyển thủ suy giảm thể lực trầm trọng. Đó là chưa kể đến việc thay đổi môi trường tập luyện và thi đấu đột ngột từ CLB sang đội tuyển sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ các tuyển thủ. Cuộc quyết chiến với Qatar – đối thủ được đánh giá hơn hẳn chúng ta về mọi mặt, vì thế càng thêm phần khó khăn. 

Theo ông Dương Nghiệp Khôi, trưởng BTC giải cho biết: "Lịch thi đấu đã tính toán kỹ và được sự đồng ý của HLV Falko Goetz và lãnh đạo các CLB". Cũng theo BTC, lý do không muốn “cắt” đi vòng nào của V-League là bởi lo ngại lịch thi đấu sẽ bị đẩy lên và kéo dài đến đầu tháng 9 (thay vì ngày 21/8 như dự kiến). Và như vậy, có thể sẽ còn ảnh hưởng rất nhiều nếu ĐTVN... lọt vào tới vòng 3 vòng loại World Cup 2014 sẽ diễn ra vào ngày 5-9.

Song trên thực tế có thể nói, "lo xa" của BTC V-League 2011 và VFF thiếu hẳn cơ sở thực tế. Bởi để vượt qua "ngọn núi" Qatar không hề đơn giản, nhất là khi các tuyển thủ Việt Nam sẽ không thể vào sân với một thể lực tốt nhất do bị vắt kiệt sức tại 3 vòng đấu liên tiếp của V-League chỉ trong khoảng 1 tuần.

Còn ở thời điểm hiện tại, điểm tích cực duy nhất có thể nhận thấy từ lịch thi đấu mới là sau khi kết thúc lượt về gặp Qatar vào 28-7, các tuyển thủ sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi cùng CLB tiếp tục các vòng đấu lượt về V-League 2011 từ ngày 1-8 (thay vì từ 30-7 như trước).