V-League trở lại ngày 12-9, 19-9, 18-10 hay...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các phương án sẽ tiếp tục được điều chỉnh song để thực hiện được, ban tổ chức phải tìm được tiếng nói chung với 26 CLB.

Trong văn bản gửi các CLB, Công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia - đưa ra các phương án, theo đó V-League có thể lăn bóng trở lại từ ngày 12-9 (kết thúc 8-12), hoặc từ 19-9 (kết thúc 31-10), hoặc từ 18-10 (kết thúc 19-12).

Tuy nhiên các phương án này đang được xem xét điều chỉnh sau khi FIFA hoãn vòng loại World Cup 2022, cũng như xuất hiện phản ứng từ CLB.

Giữa VPF và một số CLB vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về kế hoạch tái khởi động V-League 2020

Giữa VPF và một số CLB vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về kế hoạch tái khởi động V-League 2020

Mới đây, CLB Quảng Nam tiếp tục gửi công văn bày tỏ không đồng tình. Theo lý giải của nhà vô địch mùa 2017, hiện CLB này cùng CLB Đà Nẵng đang phải chấp hành cách ly ít nhất 14 ngày, tính từ 12-8. Và khi kết thúc cách ly, hai CLB chỉ còn rất ít thời gian chuẩn bị để thi đấu như các phương án VPF đưa ra.

Mặt khác, việc kéo dài mùa giải tới 2 tháng sẽ khiến các CLB tiêu tốn thêm nhiều tỉ đồng, trong bối cảnh tài chính vốn đã cạn kiệt vì dịch Covid-19 kéo dài. Vì vậy, đội chủ sân Tam Kỳ lần thứ hai trong vòng chưa đầy 10 ngày kiến nghị dừng mùa giải.

Tất nhiên, VPF không thể dừng mùa giải chỉ vì ý kiến một CLB, song để tìm ra một phương án tối ưu, làm hài lòng tất cả gần như là không thể.

Phương án thi đấu tập trung một lần nữa được nhắc đến. Theo đó, các CLB có thể chọn địa phương không có dịch Covid19 để tổ chức thi đấu toàn bộ phần còn lại của mùa giải. Các thành viên tham gia, từ cầu thủ tới quan chức, trọng tài được xét nghiệm Covid-19, đủ điều kiện mới được phép tham gia. Đây cũng là cách mà ban tổ chức UEFA Champions League đang áp dụng hiệu quả.

Tuy nhiên với bối cảnh hiện tại, rất khó để nhà tổ chức V-League tìm được sự đồng thuận từ các bên. Và khả năng, kế hoạch này buộc phải phá sản, như cách đây vài tháng.

Có thể hiểu và chia sẻ với cái khó của nhà tổ chức lúc này, khi vừa phải theo dõi tình hình dịch Covid-19, khuyến cáo từ các cơ quan y tế lẫn chỉ đạo của cấp trên; vừa phải theo dõi biến động lịch thi đấu, tập trung của các đội tuyển; đồng thời nghe ngóng phản ứng từ các CLB.

Dự kiến trong tuần này, VPF sẽ công bố kế hoạch đã được điều chỉnh phù hợp với thay đổi của vòng loại World Cup, AFF Cup cũng như tình hình dịch Covid-19 mới nhất, để các CLB cho ý kiến lần cuối.

Không loại trừ khả năng, VPF sẽ căn cứ theo ý kiến đa số để lựa chọn phương án cuối cùng cho V-League 2020 cán đích.