V-League sẽ thi đấu như lịch giải Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự kiến từ mùa 2024, V-League sẽ khai mạc vào cuối năm và kết thúc vào mùa hè năm kế tiếp, tương tự như giải Ngoại hạng Anh.

Mới đây, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra bàn bạc một số vấn đề quan trọng, trong đó có việc thay đổi mô hình tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League).

Theo đó, V-League dự kiến thay đổi khung thời gian tổ chức, thay vì mỗi mùa giải khai mạc và kết thúc trong một năm, sẽ chuyển sang khai mạc vào cuối năm và kết thúc vào mùa hè năm kế tiếp, tương tự như các giải bóng đá châu Âu mà điển hình là Ngoại hạng Anh.

V-League dự kiến sẽ đá theo khung thời gian mới từ mùa giải 2023-2024

V-League dự kiến sẽ đá theo khung thời gian mới từ mùa giải 2023-2024

Dự kiến, mô hình này sẽ bắt đầu áp dụng từ mùa giải 2023-2024: Khai mạc vào tháng 11-2023 và kết thúc tháng 6-2024. Áp dụng thể thức lượt đi/lượt về truyền thống.

Để chuẩn bị cho "cuộc cách mạng" này, mùa giải V-League 2023 sẽ khai mạc tháng 1 và kết thúc tháng 8-2023, thi đấu theo thể thức chia giai đoạn, phân nhóm để tìm ra đội vô địch/xuống hạng giống như mùa 2020, 2021, để rút gọn thời gian.

Sau đó, ban tổ chức cùng các CLB có hơn 2 tháng để chuẩn bị bắt nhịp với khung thi đấu mùa giải mới.

Việc chuyển đổi thời gian thi đấu của V-League nhằm thích ứng lộ trình của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), giúp các CLB Việt Nam, các đội tuyển quốc gia Việt Nam thuận lợi hơn khi tham dự hệ thống thi đấu quốc tế của AFC, FIFA, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển giải đấu.

Thai-League đã tiên phong

Trong khi V-League lên kế hoạch áp dụng khung lịch thi đấu mới từ mùa 2023-2024 thì giải VĐQG Thái Lan - Thai-League đã áp dụng thành công từ mùa 2020-2021.

Khi đó, nhân việc giải phải nghỉ kéo dài tới 7 tháng do dịch Covid-19, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot đã nêu ý định táo bạo này và chỉ ra hai ưu điểm quan trọng có lợi cho nền bóng đá.

Thứ nhất, khung thời gian mới giúp Thai-League tránh mùa mưa nhiệt đới, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, di chuyển của các đội bóng, khán giả; giảm chấn thương, chi phí chữa trị chấn thương cho cầu thủ; cải thiện chất lượng phát sóng, tăng lợi nhuận bản quyền truyền hình...

Thứ hai, thị trường giao dịch bóng đá phù hợp với các quốc gia châu Âu. Điều này làm tăng cơ hội cho CLB đàm phán để thu hút cầu thủ, HLV chất lượng theo hợp đồng quốc tế. Chất lượng chuyên môn và sức hút của Thai-League sẽ tăng khi xuất hiện ngày càng nhiều những ngoại binh chất lượng từ châu Âu. Ngược lại, cầu thủ Thái Lan có thêm cơ hội thi đấu trời Âu, sau những thành công bước đầu ở thị trường chuyển nhượng châu Á.

FAT sau đó thuyết phục được ban tổ chức cùng các CLB thực hiện, áp dụng thành công tới nay đã qua 2 mùa giải.