V-League chờ màn ra mắt của Lee Nguyễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vòng 2 V-League 2021 lăn bóng cuối tuần này với rất nhiều sự chờ đợi, trong đó phải kể đến màn ra mắt của tiền đạo Việt kiều Lee Nguyễn trong màu áo CLB TP.HCM.
Khán giả V-League đang rất tò mò về màn trình diễn của tiền đạo 35 tuổi Lee Nguyễn

Khán giả V-League đang rất tò mò về màn trình diễn của tiền đạo 35 tuổi Lee Nguyễn

Lee Nguyễn - cựu tuyển thủ quốc gia Mỹ - là bản hợp đồng gây chú ý nhất thị trường chuyển nhượng V-League trước thềm mùa giải 2021, không chỉ bởi thương hiệu được anh tạo lập sau nhiều năm thi đấu tại Mỹ mà còn là sự tò mò xen lẫn hoài nghi, rằng liệu cầu thủ 35 tuổi này liệu có khẳng định được giá trị tương xứng với số tiền hơn 11 tỷ đồng mà CLB TP.HCM đã chi.

Trước trận đấu với Hà Tĩnh trên sân nhà Thống Nhất, lãnh đạo CLB TP.HCM tiết lộ khả năng Lee Nguyễn - người kết thúc cách ly y tế trước đó hai ngày - sẽ được tung vào sân để phục vụ khán giả và cũng để khoả lấp những thiếu vắng nơi hàng công, phục vụ cho mục tiêu có 3 điểm đầu tay.

Tuy nhiên, đại diện đội bóng cũng khẳng định không ép buộc mà việc sử dụng Lee Nguyễn hay không phụ thuộc vào HLV trưởng Polking, người vốn mới chỉ biết Lee Nguyễn qua những video, hình ảnh trên mạng internet.

"Lee Nguyễn sẽ hội quân cùng đồng đội ngày 22-1. Cậu ấy có thể có hoặc không tham dự trận đấu gặp Hà Tĩnh sau đó 2 ngày. Nếu Lee Nguyễn cảm thấy sức khỏe ổn định, có thể tôi sẽ sử dụng anh ấy", HLV Polking lấp lửng.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức của CLB Hà Tĩnh hoài nghi về phong độ của Lee Nguyễn: "Cậu ấy vừa trải qua cách ly y tế không biết đá được không. Chúng tôi sẽ có phương án chuẩn bị nếu CLB TP.HCM đưa Lee Nguyễn vào sân. Ban huấn luyện sẽ mổ băng hình Lee Nguyễn chơi bóng ở Mỹ để đưa ra phân tích cho cầu thủ. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình chứ không ngại ai cả".

Đây là trận đấu mà cả Hà Tĩnh lẫn TP.HCM đều khát khao giành trọn 3 điểm, sau trận đầu ra quân thất bại.

Về phần mình, nếu được HLV Polking sử dụng, Lee Nguyễn sẽ có lần đầu tiên sau 10 năm thi đấu trở lại ở sân chơi V-League. Trước đó, anh từng có thời gian kháo áo HAGL rồi Bình Dương song không thành công và phải trở về Mỹ chơi bóng từ năm 2011.