V-League 2013: Lo “đứt gánh giữa đường”

ANTĐ - Mùa giải mới vẫn sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 1-2013 như khẳng định của VPF, nhưng hiện tại, chính nhà tổ chức cũng đang lo sốt vó giải bị hoãn nửa chừng, bởi nhiều CLB gián tiếp “phá bĩnh”. 

Nguy cơ CLB BĐ Hà Nội và một vài CLB khác bỏ giải giữa chừng đang đẩy 

nhà tổ chức giải vào thế khó

Chưa bao giờ nhà tổ chức giải bóng đá lớn nhất Việt Nam lại “sống trong sợ hãi” như lúc này. Lời khẳng định mùa giải mới sẽ diễn ra như dự kiến (giữa tháng 1-2013) phát ra từ VPF được xem như thông điệp cứng rắn sau các đề xuất hoãn giải trước đó. Thế nhưng, đó chưa đủ để xua tan những nghi ngờ về tương lai bất định của  V-League 2013. 3 CLB gồm: Hà Nội, BĐ Hà Nội, Navibank SG, vì nhiều lý do khác nhau đã lần lượt phát đi những tín hiệu giải tán khi không có đối tác nào chịu tiếp nhận vì lý do tài chính. Oái oăm ở chỗ, thời điểm này lại chưa đội bóng nào chính thức khẳng định điều này. Đồng thời, lãnh đạo 3 CLB bằng các cách khác nhau vẫn đang cố níu kéo sự tồn tại của đội bóng mình, theo kiểu “còn nước, còn tát”.

Việc chấp nhận cho 2 đội bóng của “bầu” Kiên đăng ký dự giải chỉ cần chữ ký của GĐĐH (thay vì phải chữ ký chủ tịch) được xem như sự chiếu cố của VPF. Nhưng ở khía cạnh nào đó, nó mở ra nguy cơ nhãn tiền: V-League 2013 bị hoãn giữa chừng bởi một (hay nhiều) đội tự ý bỏ giải. Trưởng BTC giải Trần Duy Ly thừa nhận: “Nếu CLB nào không đủ tài chính, muốn nghỉ chơi chúng tôi sẵn sàng chấp nhận ngay. V-League 2013 kể cả chỉ có 10 đội vẫn không ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ sợ, họ cứ “cố đấm ăn xôi” dự giải, rồi được vài ba vòng đấu lại tuyên bố giải thể, hay bỏ giải. Khi đó V-League sẽ phải đối mặt nguy cơ “đứt gánh giữa đường”. Lường trước khả năng này, VPF đã yêu cầu các CLB phải chứng minh khả năng tài chính, ít nhất đủ duy trì hết mùa giải 2013. Đó được xem như phương án “chắc ăn” nhất, là tấm lá chắn giúp V-league 2013 khỏi nguy cơ vỡ giải. Tuy vậy, bản thân VPF cũng khó đảm bảo “sáng kiến” của mình sẽ thành công.  

Thực tế ở Việt Nam, nguồn tài chính của các ông bầu đội bóng vẫn nằm trong vòng bí mật. Một lãnh đạo VFF thừa nhận: “Áp dụng kiểm soát tài chính của các ông bầu không phải nói là làm được ngay”. Chưa kể với riêng trường hợp của CLB BĐ Hà Nội sau khi “bầu” Kiên bị bắt, tài chính hiện là vấn đề rất nhạy cảm với các doanh nghiệp có liên quan đến ông bầu này và người thân. Đó cũng là lý do khiến cả VFF lẫn VPF chần chừ và lùi thời gian kiểm tra tài chính 2 đội bóng của “bầu” Kiên sau Hội thảo ngày 3-11 tới. Động thái này được xem như một “nước cờ an toàn” của VPF, thay vì tự kiểm tra thì sẽ yêu cầu các CLB chứng minh nguồn tài chính của mình tại Hội thảo sắp tới. Thế nhưng, kế sách trên rất có thể bị phá sản nếu các đội bóng tiếp tục lửng lơ về khả năng tài chính lẫn khả năng dự giải của mình. Bản thân một lãnh đạo VFF (giấu tên) cũng nhận định: “Các CLB bị “khoanh vùng” sẽ chẳng dại gì mà tuyên bố giải thể, hoặc không đủ tiền dự giải khiến đội bóng bị “mất giá”. Tôi nghĩ, việc họ vẫn đăng ký giải là chỉ để đó, trong lúc gấp rút vớt vát cơ hội kiếm thêm nhà tài trợ, hoặc bán hay chuyển giao cho các đối tác khác. Ít nhất từ nay đến tháng 1-2013, thậm chí trước khai mạc giải vài ngày, họ vẫn có thể tuyên bố bỏ giải được”.