Ủy ban bầu cử mới ở Myanmar sẽ giải tán đảng của bà Suu Kyi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ủy ban bầu cử do chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm sẽ giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi vì những gì họ cho là gian lận trong cuộc bầu cử vào tháng 11-2020, hãng tin Myanmar Now dẫn lời một ủy viên ngày 21-5.

Myanmar Now cho biết, quyết định này được đưa ra trong cuộc họp với các chính đảng nhưng một số đảng phái, trong đó có NLD tẩy chay. Nhóm những người ủng hộ chính phủ đoàn kết dân tộc, bao gồm các thành viên bị lật đổ của đảng NLD chưa bình luận về thông tin này.

Kể từ khi bị bắt giam, bà Suu Kyi đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó tội danh nghiêm trọng nhất có thể khiến bà bị phạt 14 năm tù

Kể từ khi bị bắt giam, bà Suu Kyi đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó tội danh nghiêm trọng nhất có thể khiến bà bị phạt 14 năm tù

Quân đội Myanmar tiến hành đảo chính hồi tháng 2-2021 sau khi cáo buộc gian lận bầu cử đối với đảng của bà Suu Kyi, người đã đấu tranh cho nền dân chủ hàng chục năm trước ở nước này. Ủy ban bầu cử vào thời điểm đó đã bác bỏ khiếu nại của quân đội.

Tình hình bạo lực từ sau cuộc đảo chính hôm 1-2 đã khiến 800 người Myanmar thiệt mạng. Giao tranh cũng bùng phát giữa lực lượng an ninh và các nhóm du kích dân tộc thiểu số.

Tình trạng hỗn loạn đã khiến người dân Myanmar và cộng đồng quốc tế lo ngại, nhưng các tướng lĩnh không có dấu hiệu nào cho thấy có ý định tìm kiếm một thỏa hiệp với phong trào ủng hộ dân chủ.