Ưu tiên phát triển kinh tế xanh

ANTĐ - Bộ KH-ĐT phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam vừa tổ chức Diễn đàn “Kinh tế xanh trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tham dự và phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, kinh tế xanh được coi là mô hình mới giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu là biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, an ninh năng lượng. Chính phủ Việt Nam đã thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, EU, Đức, Hàn Quốc, các nước ASEAN đã dành kinh phí để tiến hành các biện pháp giảm khí thải nhà kính, tăng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh...

Bà Setsuko Yamazak - Giám đốc Quốc gia của UNDP tại Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cấu trúc kinh tế theo hướng bảo vệ môi trường và khôi phục lại vốn tự nhiên.