Ưu tiên hàng đầu nâng cao chất lượng giáo viên

ANTĐ - Ngày 15-11, hơn 700 nhà giáo đã dự Lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành GD-ĐT Thủ đô năm 2012 và chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. 

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chúc mừng 5 nhà giáo của Thủ đô vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cùng nhiều tập thể, giáo viên được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2012, ngành GD-ĐT Hà Nội có nhiều tấm gương tiêu biểu với những cống hiến sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy như cô giáo Nguyễn Thị Thu, giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có nhiều thành tích trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá với 9 giải quốc gia, 1 giải Olympic môn hoá Quốc tế; cô giáo Kim Phương Hà, trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, với kết quả bồi dưỡng 20 em đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, 6 em đạt cấp quốc gia, 1 em đoạt Olympic môn hoá Quốc tế; thầy giáo Mai Xuân Thắng, trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có nhiều thành tích trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi đội tuyển Toán, đạt 4 giải quốc gia, 1 HCB Olympic toàn Quốc tế. Năm nay, Hà Nội có 125 giải quốc gia với 10 giải Nhất, 12 giải quốc tế, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông cao hơn năm trước, đạt 98,24%, kết quả thi ĐH đứng thứ 3 toàn quốc với 59 học sinh đỗ Thủ khoa.

Chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng nhấn mạnh: “Ngành giáo dục Thủ đô cần tập trung ưu tiên hàng đầu cho việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ, sự tâm huyết với nghề, cũng như nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn”.