Usain Bolt phá kỷ lục Olympic của... chính mình

ANTĐ - Mới đây, Usain Bolt đã về nhất trong lượt chạy chung kết nội dung 100m nam với thành tích 9 giây 63 đồng thời phá kỷ lục Olympic

Usain Bolt giành HCV chung kết 100m nam

Trước khi cuộc đua chung kết 100m diễn ra, người ta đã nghi ngờ khả năng bảo vệ chiếc huy chương vàng của Bolt. Bởi ở đợt chạy vòng loại, vận động viên VĐV người Jamaica chỉ đạt thành tích 10 giây 09. Đến bán kết, anh cải thiện được thời gian về đích là 9 giây 87.

Dù vậy, thành tích ở bán kết của Bolt vẫn thua kém các đối thủ như Justin Gatlin (9 giây 82), Yohan Blake (9 giây 85) và thua xa kỷ lục thế giới mà anh đang nắm giữ (9 giây 58). Bên cạnh đó là nỗi lo chấn thương có thể tái phát bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, trong lượt chạy chung kết, Bolt đã cho thấy anh vẫn là người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh. "Tia chớp" người Jamaica không cho các đối thủ một cơ hội nào khi băng về đích với thời gian 9 giây 63, phá kỷ lục Olympic 9 giây 79 mà chính anh đã lập cách đây 4 năm (khi đó cũng là kỷ lục thế giới).

Với thành tích ấn tượng tại nội dung danh giá nhất của môn điền kinh, Usian Bolt lần thứ 2 liên tiếp giành chiếc HCV Olympic đồng thời tái lập thành tích mà VĐV người Mỹ Carl Lewis lập vào năm 1988.

Sự xuất sắc của Bolt đã kéo theo các đối thủ của anh tạo nên một cuộc đua rất hấp dẫn khi cả 7 VĐV chạy chung kết đều có thành tích dưới 10 giây (Asafa Powell chấn thương). Giành huy chương bạc là đồng hương của Bolt, Yahan Blake. Nhà vô địch thế giới về đích với thời gian 9 giây 75. Gatlin, VĐV từng giành huy chương vàng Olympic 2004 về thứ ba với thành tích 9 giây 79. Đứng thứ tư là Tyson Gay (Mỹ) với thời gian 9 giây 80, Ryan Bailey xếp thứ 5 (9 giây 88), tiếp theo là Churandy Martina (Hà Lan, 9 giây 94) và Richard Thompson (Trinidad & Tobago, 9 giây 98).

Đây là chiếc HCV thứ 4 trong sự nghiệp của Bolt. Anh còn có rất nhiều cơ hội nâng cao con số này khi anh còn tham dự các nội dung 200m, 4x100m tiếp sức. Ở kỳ Olympic trước, Bolt đã giành HCV ở tất cả các nội dung này.