Uốn nắn kịp thời

ANTĐ - Lực lượng Công an Hà Nội vừa phát hiện và làm rõ hành vi trộm cắp nick name yahoo để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều đối tượng ở thị xã Quảng Trị. 

Dư luận giật mình bởi các đối tượng phạm tội đều đang độ tuổi cắp sách đến trường, nhưng đã “học lỏm” của nhau “công nghệ” lấy cắp nick name, tại các quán internet trên địa bàn thị xã Quảng Trị, để hoạt động lừa đảo trong một thời gian dài dưới hình thức lừa nạp thẻ cào điện thoại cho thuê bao trả trước.

Thật đáng lo ngại khi kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, những học sinh này đều có rất ít thời gian ở trường và nơi chúng “tá túc” thường xuyên là các quán internet. Khi hành vi lừa đảo bại lộ, cơ quan công an tìm đến nơi ở các đối tượng có liên quan để điều tra, bố mẹ chúng mới biết con em mình thường ngày vẫn nói dối đi học để tụ tập hoạt động phạm tội. Khi được hỏi những vấn đề liên quan đến số học sinh hư này, về phía nhà trường cũng không đưa ra được lời giải thích thấu đáo cho công tác quản lý học sinh.

Hiện tượng học sinh bỏ học, lang thang tại các quán internet không phải mới xảy ra. Ở nhiều nơi, hiện tượng này đang phát triển và rất khó kiểm soát. Không chỉ tới các quán   internet để chơi game, hoặc lợi dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội, các đối tượng học sinh hư còn lang thang tụ tập rượu chè, cờ bạc và tham gia vào những hành vi tệ nạn xã hội khác.

Theo phân tích của các chuyên gia tâm lý học, trẻ em ở độ tuổi THPT rất mải chơi, hiếu kỳ và hiếu thắng. Chúng ham chơi và muốn làm theo ý thích cá nhân. Chỉ cần có đối tượng “châm ngòi”, kích động chúng lập tức hưởng ứng tạo thành dây chuyền. Với những trường hợp như thế, rất cần sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục, quản lý học sinh, nhằm phát hiện ngay những thói hư tật xấu của trẻ để có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời.