Ứng viên Thượng viện Mỹ thiệt mạng trong tai nạn máy bay

ANTĐ - Một ứng cử viên Thượng viện Mỹ tại bang Iowa đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay vào hôm 13-10.

Một ứng cử viên thuộc đảng Tự do trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ tại bang Iowa, đã thiệt mạng khi chiếc máy bay mà người này đang lái đã không may bị rơi vào lúc 11h trưa thứ 2, ngày 13-10 theo giờ địa phương. 

Ông Doug Butzier, ứng viên thuộc đảng Tự do

Nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông Doug Butzier, 59 tuổi, một bác sĩ làm việc tại phòng cấp cứu. Ứng viên này đã giành được gần 2% số phiếu bầu trong cuộc chạy đua trên toàn tiểu bang cùng với các đối thủ là Bruce Braley, ứng viên đảng Dân chủ và Thượng nghị sĩ Joni Ernst thuộc đảng Cộng hòa để thay thế vị trí của Thượng nghị sĩ Tom Harkin sẽ nghỉ hưu trong thời gian tới.

Nhà chức trách cho hay do thời hạn thay đổi ứng viên đã hết nên tên của ông Doug Butzier vẫn nằm trong danh sách bầu cử tại bang Iowa vào tháng tới.

Thông tin về nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được tiết lộ công khai, tuy nhiên Ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, họ sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Theo một trang tin địa phương, chiếc máy bay đã thất bại trong lần cố gắng hạ cánh trên đường băng đầu tiên, và đến lần thứ hai thì đã bị rơi. Hiện cũng chưa rõ liệu thời tiết xấu có phải là nguyên nhân góp phần gây nên vụ tai nạn hay không vì trước đó trời mưa kéo dài cả đêm lẫn ngày.