Ung dung như... đi ăn trộm

ANTĐ - Sau khi đột nhập nhà dân khoắng đồ, Đạt luôn tìm cho được chìa khóa nhà, ung dung mở cửa chính để thoát ra ngoài.

Ngày 30-10, Đội CSHS CAQ Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã bắt được Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1992), ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng - đối tượng gây ra ít nhất 2 vụ trộm cắp xe máy tinh vi trên địa bàn.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tối 6-9, Đạt đi xe khách một mình từ Hải Phòng lên Hà Nội với mục đích trộm cắp. Đạt đón “xe ôm” đến ngõ 497 đường Âu Cơ (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), tìm nhà dân nào sơ hở sẽ đột nhập.

Lang thang ở đây đến 2h sáng hôm sau, Đạt phát hiện cửa sổ tầng 1 một nhà dân không đóng, đã dùng gậy “câu” chùm chìa khóa bên trong, mở cửa chính ung dung vào nhà. Tại tầng 1, Đạt phát hiện có 3 xe máy, trong đó chiếc Honda Airblade vẫn cắm chìa ở ổ khóa nên dắt xe ra cổng. Phán đoán gia chủ có "điều kiện", Đạt mò tiếp lên tầng 2, lục đồ thấy thêm 1.600 USD và 4 triệu đồng, 2 điện thoại di động... 

Đạt bị CAQ Tây Hồ bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn

Đối tượng này nổ máy, phóng xe về Hải Phòng bán cho đầu mối tiêu thụ với giá 16 triệu đồng. Chỉ huy Đội CSHS CAQ Tây Hồ cho biết, nửa tháng sau đó, Đạt tiếp tục lên Hà Nội, đột nhập nhà dân ở ngõ 313 Âu Cơ trộm một xe Honda SH, mang về Hải Phòng bán được 28 triệu đồng.

Sau hơn 1 tháng điều tra, CAQ Tây Hồ phối hợp với Phòng CSHS CATP Hải Phòng đã bắt được Đạt khi đối tượng này lẩn trốn trong một bến xe. Tại cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Đạt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.