Ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam điều trần trước Thượng viện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Marc Knapper, hiện đang giữ chức Phó trợ lý Bộ trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 13-7 đã điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ với tư cách là ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhiệm kỳ tới.
Ông Marc Knapper - người được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Ông Marc Knapper - người được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Ông Marc Knapper cho rằng, Mỹ và Việt Nam đã trải qua sự “chuyển đổi sâu sắc” kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. “Hai nước chúng ta đã chuyển từ lịch sử xung đột sang quan hệ đối tác toàn diện bao gồm các mối quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân”.

Nhà ngoại giao chuyên nghiệp Knapper cho biết, thương mại song phương với Việt Nam đã tăng từ mức gần như không có vào năm 1995 lên hơn 90 tỷ USD vào năm 2020, nhưng cũng có những thách thức.

Ông cho biết sẽ “ủng hộ một sân chơi bình đẳng cho các công ty và nhà đầu tư Mỹ, bao gồm cả việc thúc giục Việt Nam duy trì khả năng tiếp cận thị trường công bằng cho các dịch vụ kỹ thuật số và sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ”.

Người được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tuyên bố, ông sẽ tăng cường quan hệ an ninh giữa hai nước. Hà Nội và Washington đều tin rằng “không có thách thức nào lớn hơn” là vấn đề liên quan đến Trung Quốc, trong đó có Biển Đông, nơi Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền.

“Hiện tại, hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Chúng tôi hy vọng sẽ nâng nó lên thành quan hệ đối tác chiến lược và tôi sẽ thực hiện các bước để thực hiện điều đó bằng cách tăng cường hơn nữa mối quan hệ an ninh với Việt Nam”, ông Knapper nói.

Ông Knapper là con trai của một cựu chiến binh Việt Nam. Nhà ngoại giao này sử dụng được tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Việt. Ngoài vấn đề thúc đẩy quan hệ an ninh và tiếp cận thị trường công bằng, ông Knapper cũng đề cập đến thách thức khác trong quan hệ hai nước.

“Chúng tôi có những mối quan tâm nghiêm túc. Chỉ khi chúng ta nhận thấy những tiến bộ đáng kể về nhân quyền thì mối quan hệ đối tác của chúng ta mới có thể phát huy hết tiềm năng của nó”, ông Knapper nhấn mạnh.