Ukraine vây chặt, chuẩn bị tổng tấn công Donetsk và Lugansk

ANTĐ - Lực lượng an ninh Ukraine đã tập kết ở ngoại vi Donetsk và Lugansk, báo hiệu một cuộc tổng tấn công đang được chuẩn bị.

Các phương tiện truyền thông Nga và Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã tập kết và khiểm soát chặt ngoại ô Donetsk và Lugansk - các thành phố ở phía đông đất nước đang được kiểm soát bởi lực lượng dân quân, thuộc lãnh thổ hai nước cộng hòa nhân dân ly khai.

Ngày 5-8, Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng (NSDC) của Ukraine Andrei Lysenko tuyên bố: quân đội bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào các thành phố này. Theo ông này, cuộc tấn công sẽ có sự tham gia của các lực lượng chủ đạo đang được huy động trong chiến dịch quân sự ở phía đông đất nước.

Quân đội Ukraine triển khai tác chiến (Ảnh minh họa)

Trước đó, Hội đồng Thành phố Donetsk nói rằng, thành phố đã phải hứng chịu cuộc tập kích hỏa lực của quân chính phủ cả đêm, một trạm biến áp đã hư hỏng nặng do trúng đạn súng cối. Theo các bản tin gần đây, tình hình tại Donetsk vẫn đang rất căng thẳng.

Chính quyền Kiev đã tiến hành hoạt động quân sự ở phía đông Ukraine từ tháng 4 năm nay để chống lại người dân của khu vực, vốn không hài lòng với cuộc đảo chính ở Kiev hồi tháng 2. Chiến sự nổ ra dai dẳng đã khiến khu vực này lúc nào cũng chìm ngập trong tiếng súng và khói bom đạn.

Moscow gọi chiến dịch đặc biệt đã gây ra nhiều thương vong này là hoạt động trừng phạt và kêu gọi Kiev phải chấm dứt đổ máu ngay lập tức, ngồi vào bàn đàm phán với lực lượng dân quân đông nam, dưới sự chứng kiến của cộng đồng quốc tế.