Ukraine và vòng xoáy bất ổn mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khi lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố tập trận chung với binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nga công khai đưa thiết bị hạng nặng áp sát Ukraine. Những động thái này của các bên đang khiến dấy lên lo ngại rằng khu vực Ukraine có thể rơi vào vòng xoáy bất ổn mới.
Quân đội Nga đang tập trung gần biên giới Ukraine

Quân đội Nga đang tập trung gần biên giới Ukraine

Bên tập trận, bên công khai điều thiết bị hạng nặng

Theo thông báo mới nhất của các lực lượng vũ trang Ukraine, các lực lượng này sẽ thực hiện cuộc tập trận quân sự chung với các binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vài tháng tới. Cuộc tập trận trên sẽ có sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân từ ít nhất 5 quốc gia thành viên NATO.

Thông báo còn cho biết trong khuôn khổ cuộc tập trận, những đơn vị tham gia sẽ luyện tập những hành động phòng thủ, sau đó thực hiện một cuộc tấn công giả định nhằm khôi phục biên giới và toàn vẹn lãnh thổ trong trường hợp bị láng giềng tấn công. Tuy nhiên, thông báo không nêu chính xác thời điểm diễn ra cuộc tập trận.

Cuộc tập trận trên được coi là bước đi có thể gây căng thẳng với Nga - quốc gia đã bày tỏ quan điểm phản đối những động thái như vậy. Ngày 2-4 trước đó, Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ hành động triển khai binh sĩ nào từ NATO đến Ukraine sẽ làm gia tăng căng thẳng gần khu vực biên giới với Nga và buộc Mátxcơva phải có những biện pháp bổ sung nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Trong bối cảnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện những video không xác nhận cho thấy dường như Nga đang di chuyển số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép chở quân và các thiết bị khác tới những khu vực giáp biên giới với Ukraine. “Mátxcơva dường như cố tình không ngụy trang và công khai tuyệt đối với Kiev cũng như phương Tây về việc đang kéo quân tới biên giới Ukraine” - Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Igor Strelkov (Girkin) phát biểu trên kênh YouTube “Russian Interest”.

Những vòng xoáy ngầm

“Việc phô trương sức mạnh bằng hình thức tập trận quân sự và các hành động khiêu khích dọc biên giới là điều dễ thấy của Nga” - Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine tuyên bố và nói thêm rằng Nga đang tìm cách tạo ra “bầu không khí gây đe dọa” trong bối cảnh Kiev hy vọng tiếp tục thực hiện lệnh ngừng bắn năm ngoái. Ông Volodymyr Zelensky cho hay đã nhận được lời đảm bảo từ Mỹ là Ukraine sẽ không đơn độc.

Ukraine chuyển xe tăng về mặt trận phía Đông

Tình hình Donbass đang nóng lên từng giờ khi không chỉ Nga điều quân với quy mô lớn áp sát biên giới với Ukraine mà Kiev cũng đáp lại bằng việc tăng cường lực lượng ồ ạt tới miền Đông. Cụ thể, truyền thông Ukraine đã chia sẻ video về việc Quân đội Ukraine đang vận chuyển hàng loạt xe tăng T-72AMT tới mặt trận phía Đông.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov khẳng định việc tăng quân ở biên giới “không đặt ra mối đe dọa cho bất kỳ ai” và giải thích rằng Nga đang thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh ở biên giới. Dù không đề cập trực tiếp việc tăng quân ở biên giới với Ukraine, nhưng ông Dmitry Peskov nói rằng Nga tự do triển khai binh sĩ trên khắp lãnh thổ của mình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Đánh giá về thông tin vừa được các phương tiện truyền thông đăng tải, có thể thấy quân đội Ukraine hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bất kỳ hành động nào dẫn tới kích động chiến tranh. Tôi rất hy vọng rằng họ sẽ không bị các chính trị gia trong nước, phương Tây xúi giục có những hành động như vậy. Bất kỳ ai khơi mào cuộc chiến mới tại Donbass đều sẽ dẫn tới sự hủy hoại Ukraine”.

Theo thông tin từ ông Igor Strelkov, kể từ giữa tháng 1-2021, Ukraine đã tích cực tái triển khai một số lượng lớn binh sĩ và vũ khí áp sát Donbass. “Trong 2 tháng qua, Kiev đã điều quân với số lượng lớn. Về nguyên tắc, lực lượng vũ trang Ukraine sẵn sàng tấn công. Hầu hết những đơn vị sẵn sàng chiến đấu đều tập trung ở Donbass, cộng với việc họ đã tạo ra một nhóm khác ở phía Bắc eo đất Crimea. Rõ ràng đây là trường hợp cần có hành động đáp trả của quân đội Nga” - ông Strelkov nói rõ.

Một số quan chức và cựu quan chức Mỹ nhận định rằng sự leo thang căng thẳng gần đây ở miền Đông Ukraine và việc tăng cường lực lượng có thể là một cách để Mátxcơva đánh giá cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden với Ukraine. “Tình hình ở miền Đông Ukraine có thể chỉ là đang giả vờ nhưng Điện Kremlin thực sự muốn thử thách chính quyền mới” - Tướng Frederick B. Hodges (đã nghỉ hưu), cựu chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ tại châu Âu nhận định. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố “hoàn toàn quan ngại về tình trạng leo thang gần đây trong các hành động hung hãn và khiêu khích của Nga ở miền Ðông Ukraine. Chúng tôi sẽ phản đối những hành động hung hãng với mục đích dọa dẫm đối tác Ukraine của chúng tôi” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố.

Nga sẽ hành động?

Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra bình luận mới nhất sau khi Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Ruslan Khomchak, cáo buộc Mátxcơva xây dựng lực lượng gần biên giới hai nước. Ông Khomchak cũng tuyên bố các lực lượng ly khai thân Nga đang cố tình vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một cách có tổ chức. “Theo thông tin truyền thông, phần lớn quân đội đều hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bất kỳ hành động nào để phát động một cuộc xung đột nóng” - ông Sergei Lavrov nói.

Đầu tháng 3, truyền thông địa phương Ukraine đưa tin các lực lượng vũ trang nước này đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự tại Donbass, miền Đông Ukraine. Nga vẫn kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép để Ukraine không vượt qua “lằn ranh đỏ”. Sau tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1-4 cũng tuyên bố nếu căng thẳng tại khu vực phía Đông leo thang, điều đó sẽ chứng minh Nga đang tìm cách đe dọa các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Mátxcơva và Kiev từ lâu đã cáo buộc nhau thất bại trong việc thực thi một thỏa thuận hòa bình dành cho vùng Donbass, miền Ðông Ukraine. Vùng Donbass là nơi các binh sĩ Ukraine có cuộc đối đầu với các lực lượng ly khai thân Nga, với ước tính 14.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này kể từ năm 2014. Quan hệ giữa hai bên căng thẳng thêm do vụ Nga xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 tới Ðức (Kiev và Washington đòi dừng dự án này), và hành động mạnh tay ở Ukraine nhắm vào một doanh nhân thân Nga nổi tiếng, theo Hãng tin Reuters.

Viết trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, việc thể hiện sức mạnh “bằng cách tập trận hoặc các động thái khiêu khích tại biên giới là cách Nga thường làm. Bằng cách này, họ tìm cách tạo ra bầu không khí đe dọa và áp lực giữa lúc các cuộc đối thoại ngừng bắn”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ở một diễn biến khác, người phát ngôn của Tổng thống Nga nhấn mạnh những động thái của NATO sẽ làm gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới giáp Nga và nước này sẽ buộc phải có các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh. Người phát ngôn của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Việc coi Nga là kẻ thù là không thể chấp nhận được và không phù hợp. Nga không đe dọa và chưa bao giờ đe dọa bất kỳ bên nào”. Ðánh giá về tình hình tại khu vực Donbass ở miền Ðông, ông Dmitry Peskov bày tỏ quan ngại về các diễn biến mới tại đây, với nhiều hành động khiêu khích của các lực lượng vũ trang.

Trước đó, tình hình tại Donbas trở nên căng thẳng ngày 26-3 khi tại khu vực thôn Suma, 4 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và Kiev cáo buộc lực lượng Cảnh sát Cộng hòa Donetsk tự xưng có liên quan, điều lực lượng này bác bỏ. Sau đó, Cảnh sát Cộng hòa Donetsk tự xưng thông báo các binh sĩ Ukraine đã vấp phải mìn. Tuyên bố trên của người phát ngôn Tổng thống Nga được đưa ra sau khi cùng ngày, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Roman Masoves tuyên bố các nước NATO có biên giới với Nga cần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trước đó ngày 1-4, ông này có cuộc gặp với người đứng đầu Văn phòng NATO tại Thủ đô Kiev, Alexander Vinnikov, trong đó ông nêu đề nghị của Ukraine, đó là tiếp tục tiến hành tập trận chung với NATO và liên minh tuần tra không phận Ukraine.

Nga điều quân áp sát biên giới Ukraine

Quân đội Nga được cho là đang ùn ùn điều quân áp sát biên giới Ukraine, tất cả phương tiện đều che biển số

Quân đội Nga được cho là đang ùn ùn điều quân áp sát biên giới Ukraine, tất cả phương tiện đều che biển số

Quân đội Nga đang ùn ùn điều quân áp sát biên giới Ukraine, tất cả phương tiện đều che biển số để không ai biết chúng thuộc đơn vị nào, điều này khiến các nhà quan sát hết sức lo ngại. Cụ thể, một đoàn tàu chở các hệ thống phòng không Pantsir-S1 và S-300 hoặc S-400 đang hướng về phía biên giới. Tất cả các dấu hiệu nhận biết về đơn vị của chúng đều bị che một phần hoặc hoàn toàn.