Ukraine: Trụ sở chính quyền ở Crimea bị chiếm giữ

ANTĐ - Căng thẳng chính trị tại Ukraine tiếp tục leo thang khi sáng 27-2 hàng chục tay súng chưa rõ danh tính đã chiếm giữ và nắm quyền kiểm soát tòa nhà Quốc hội và các cơ quan chính phủ ở nước cộng hòa tự trị Crimea, miền Nam Ukraine.

Ukraine: Trụ sở chính quyền ở Crimea bị chiếm giữ ảnh 1
Đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ Nga và phương Tây tại Crimea ngày 26-2

Thủ tướng nước cộng hòa tự trị Crimea, Anatoliy Mohilyov cho biết, khoảng 50 người đàn ông mang theo súng máy và vũ khí tự động đã chiếm giữ các tòa nhà và ngăn không cho các viên chức chính phủ vào bên trong. Cờ Nga đã được treo tại trụ sở hai tòa nhà chính phủ ở thủ phủ Simferopol. Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết, các binh sĩ thuộc Bộ này và toàn bộ lực lượng cảnh sát đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ chiếm giữ trên. Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi xung đột nổ ra trên bán đảo Crimea giữa những người biểu tình ủng hộ Nga và phương Tây làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Cũng trong ngày 27-2, lực lượng quân đội Nga ở khu vực miền trung và miền tây nước này, với hơn 150.000 binh sĩ cùng hàng trăm xe tăng và máy báy chiến đấu, đã đặt trong tình trạng báo động dọc khu vực biên giới với Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố rằng Matxcơva sẽ bảo vệ quyền lợi của các công dân Nga tại Ukraine và sẽ phản ứng không do dự đối với bất kỳ hành động nào vi phạm các quyền này.

Cùng ngày, Quốc hội Ukraine đã nhóm họp thông qua danh sách đề cử nội các hoàn toàn mới. Trong danh sách này, ông Aserniy Yatsenyuk, 39 tuổi, thủ lĩnh biểu tình thân Liên minh châu Âu được đề cử làm Thủ tướng chính phủ lâm thời của Ukraine cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 25-5 tới.

Trong một diễn biến khác liên quan, Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych ngày 27-2 đã ra tuyên bố lên án chính phủ lâm thời Ukraine, đồng thời khẳng định ông vẫn nhà lãnh đạo hợp pháp của nước này. Một số nguồn tin chưa được kiểm chứng nói rằng Nga đã chấp thuận đề nghị đảm bảo an ninh cho ông Yanukovych và ông này được cho là hiện đang có mặt tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Matxcơva.