Ukraine tố Nga biến Donbass thành nơi thử nghiệm vũ khí mới

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa đưa ra cáo buộc rằng Nga đã lợi dụng cuộc nội chiến ở miền Đông nước này để thử nghiệm các vũ khí mới nhất. 

Phát biểu trước báo giới ngày 3-6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng, “hình như” Nga đã và đang thử nghiệm các vũ khí mới nhất của mình ở Donbass, nhưng ông tự tin cho rằng, quân đội Ukraine có khả năng đẩy lùi mọi hoạt động tấn công của đối phương.

"Nói chung, Nga đang biến cuộc chiến ở phía Đông Ukraine thành cuộc xâm lược của họ và triển khai các hoạt động chiến sự ở Donbass như một bãi thử nghiệm các vũ khí mới của nước này" - ông Poroshenko phát biểu tại cuộc họp báo hôm 3-6.

Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh rằng, Ukraine đã học được cách đối phó với điều đó, cùng với sự giúp đỡ của các đối tác. Quân đội nước này đã đẩy mạnh các hoạt động tình báo, tăng cường các phương tiện phòng phủ và trang thiết, bị kỹ thuật tối tân từ phương Tây.

Về vấn đề này, Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố, Nga không tham gia vào các cuộc biểu tình ở quảng trường Maidan, không lật đổ chính quyền Yanukovych ở Kiev và cũng không tham gia vào cuộc nội chiến ở Donbass nên Ukraine và phương Tây đừng đổ vấy trách nhiệm cho Nga.

Điện Kremlin cũng khẳng định, Moscow không đưa quân sang tham chiến ở miền Đông Ukraine, cũng không cung cấp các trang bị, vũ khí cho lực lượng ly khai Donbass, ngược lại, Nga rất quan tâm đến việc lập lại hòa bình và giúp Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế.

Tuy nhiên, giới chức lãnh đạo Ukraine cùng với Mỹ và châu Âu đều tố cáo sự dính dáng của Nga vào cuộc nội chiến này. Kiev cho rằng, Moscow đã điều hàng chục ngàn quân và các trang bị nặng như xe tăng, thiết giáp sang trợ giúp lực lượng ly khai Donetsk và Lugansk.

Tuy nhiên, các loại vũ khí này không mới và không có bằng chứng xác thực nên Nga tuyên bố rằng, các vũ khí này có thể là do lực lượng ly khai chiếm được từ tay quân chính phủ hay tìm được từ các kho vũ khí của của Liên Xô để lại.

Ukraine cáo buộc Nga thử nghiệm vũ khí mới ở Donbass (Ảnh minh họa)

Điều này có thể là đúng bởi nếu Nga đưa vũ khí mới sang Donbass thì chúng sẽ không thể che giấu được hành tung và dấu hiệu tham gia cuộc chiến. Tuy nhiên, rất có khả năng là Nga đã thử nghiệm các trang bị trinh sát vô tuyến và tác chiến điện tử ở Ukraine khi cung cấp cho lực lượng ly khai.

Tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 8/7/2015 có bài viết cho biết, Nga đã chế tạo được những hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới nhất vô cùng hiện đại và đã đem ra thử nghiệm trên chiến trường miền đông Ukraine khi cung cấp cho phe ly khai.

Điều này cũng đã được đích thân Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges thừa nhận.

Viên tướng Mỹ cho biết, hệ thống liên lạc của quân đội Ukraine đã bị các thiết bị gây nhiễu điện tử của lực lượng ly khai “có tính năng vượt trội” gây cản trở, khiến họ rất khó để sử dụng sóng vô tuyến, điện thoại và các phương tiện liên lạc khác.

Lực lượng ly khai còn có khả năng gây nhiễu tín hiệu, khiến các hệ thống radar điều khiển hỏa lực của quân chính phủ không thể hoạt động bình thường, dẫn tới tình trạng quân đội Ukraine không thể khai hỏa ngay cả khi xác định được mục tiêu.

Tướng Hodges nhận xét, lực lượng ly khai không thể có những trang bị chế áp điện tử tối tân hơn cả quân đội Ukraine nếu không được Nga cung cấp, đồng thời những trang bị này họ cũng không thể tìm kiếm được từ các kho vũ khí cũ của Liên Xô.