Ukraine tiếp tục đệ đơn khiếu nại liên chính phủ chống Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kiev mới đây đã đệ đơn khiếu nại liên chính phủ mới chống lại Nga về việc nước này đã tổ chức nhiều vụ ám sát các quan chức cấp cao ở cả Ukraine và các quốc gia thành viên Hội đồng châu Âu. 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine, ông Ivan Lishchyna

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine, ông Ivan Lishchyna

"Vào ngày 19-2-2021, Ukraine đã nộp đơn khiếu nại liên chính phủ mới chống lại Nga theo Điều 33 (Vấn đề giữa các quốc gia) của Công ước châu Âu về nhân quyền. Đơn khiếu nại được đăng ký với số hiệu 10691/21”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine, đồng thời là Ủy viên Tòa án Nhân quyền châu Âu Ivan Lishchyna viết trên trang Facebook cá nhân.

Được biết đây là lá đơn thứ 9 chống Nga của Ukraine.

Trong đơn khiếu nại, chính phủ Kiev đã cáo buộc Nga tổ chức nhiều vụ ám sát các quan chức cấp cao ở cả Ukraine và nhiều nước khác, trong đó có các quốc gia thành viên của Hội đồng châu Âu.

Đồng thời, theo Bộ Tư pháp Ukraine, kể từ năm 2014, một số vụ ám sát và âm mưu ám sát trên đất nước này đã được thực hiện bởi đại diện của các cơ quan đặc nhiệm Nga, điều này gây ra sự ảnh hưởng đáng kể trong nước.