Ukraine phê chuẩn bộ trưởng quốc phòng mới

ANTĐ - Ngày 3-7, quốc hội Ukraine đã bổ nhiệm ông Valerii Heletei làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này, trong bối cảnh chính quyền Kiev đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền Đông.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Pokoshenko đã đề cử Thượng tướng Valerii Heletei, 46 tuổi, hiện đang phụ trách vấn đề an ninh trong Phủ Tổng thống và Quốc hội, vào vị trí bộ trưởng quốc phòng.

Theo hiến pháp mới của Ukraine, Tổng thống có quyền bổ nhiệm cả bộ trưởng quốc phòng và người đứng đầu Verkhovna Rada, tức quốc hội Ukraine, phê chuẩn.

Trong cuộc họp hôm nay, ông Heletei đã được 260 đại biểu quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn so với 226 phiếu tối thiểu cần thiết để được quốc hội thông qua.

Ukraine phê chuẩn bộ trưởng quốc phòng mới ảnh 1
Một phiên họp của quốc hội Ukraine


Ngay sau khi được quốc hội phê chuẩn, Thượng tướng Heletei sẽ ngay lập tức thay thế Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền hiện tại là ông Mykhailo Koval.

Hồi tháng 3, ông Heletei đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Ukraine. Năm 2007, ông Heletei là người đứng đầu Cục Vệ binh quốc gia, nhưng đã bị Tổng thống khi đó Viktor Yushchenko sa thải vào năm 2009.

Nguyên nhân bị sa thải là do trong năm 2007, ông Heletei đã báo cáo sai sự việc cho rằng đã có các âm mưu ám sát đối với cựu Tổng thống Yushchenko, Thủ tướng Yulia Tymoshenko và một số chính trị gia nổi tiếng khác của Ukraine.