Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ

ANTD.VN - Các chỉ huy Ukraine đã thừa nhận rằng, máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội nước này trong cuộc xung đột với Nga. Hiện cả Moscow và Tehran đều chưa bình luận về thông tin trên.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Đại tá Rodion Kulagin - chỉ huy pháo binh của Lữ đoàn Cơ giới 92 của Ukraine cho biết, trong tuần qua, máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất được Nga sơn lại và đổi tên thành Geranium 2 đã bắt đầu xuất hiện phía trên các vị trí Ukraine bố trí thiết giáp và pháo binh ở khu vực đông bắc Kharkiv,
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Các máy bay không người lái của Iran đã tiêu diệt 2 pháo tự hành 152mm, 2 pháo tự hành 122mm, cũng như 2 xe bộ binh bọc thép BTR của lực lượng Ukraine.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
"UAV xé đôi khẩu M777. Thay vì bắn 100 quả đạn pháo, điều một chiếc UAV như thế sẽ giúp tìm kiếm mục tiêu dễ dàng hơn", Đại tá Kulagin nói.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ông cho hay một số vụ tập kích bằng UAV đã khiến nhiều pháo và xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy, làm 4 binh sĩ thiệt mạng và 16 người bị thương.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Đại tá Kulagin kêu gọi các đồng minh phương Tây nhanh chóng cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng thủ hoặc loại vũ khí tương tự để đáp trả.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
"Hãy cho chúng tôi vũ khí như thế", Đại tá Kulagin nói.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Theo The Wall Street Journal cho biết, một lữ đoàn của Ukraine mới chỉ bắn hạ một chiếc Shahed-136 lần đầu tiên ở Kharkiv trong tuần này. Hình ảnh của chiếc UAV này bị bắn hạ.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
UAV được nhận định đóng vai trò quan trọng trong xung đột tại Ukraine. Ngoài UAV cỡ nhỏ Switchblade được Mỹ cung cấp, Ukraine còn đang vận hành UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất có khả năng phóng tên lửa dẫn đường.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ông Scott Crino, người sáng lập và giám đốc điều hành của Red Six Solutions LLC, một công ty tư vấn chiến lược bình luận, UAV Shahed-136 có thể cung cấp cho Nga một "đối trọng mạnh" để chống lại các hệ thống vũ khí công nghệ cao, chẳng hạn như bệ phóng tên lửa HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
“Sự hiện diện của Shahed-136 trong cuộc chiến Ukraine chắc chắn sẽ thay đổi kế hoạch tác chiến của Kiev. Quy mô của chiến trường Ukraine khiến Kiev khó có thể chống lại Shahed-136", ông Crino nhận định.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Các máy bay không người lái của Iran tương đối nhỏ và bay ở độ cao rất thấp, khiến hệ thống phòng không Ukraine rất khó để phát hiện ra chúng, Đại tá Kulagin thừa nhận.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Sự tồn tại của dòng UAV này lần đầu tiên được Iran công bố năm 2021, thời điểm đó phía Tehran mô tả đây là dòng vũ khí có độ chính xác cao.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
UAV cảm tử Shahed-136 có chiều dài 3,5 m, sải cánh 2,5 m, trọng lượng khoảng 200 kg.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Dù phía nhà sản xuất quản bá tầm bay của loại UAV cảm tử khá xa, tuy vậy giới quan sát cho rằng chúng rơi vào khoảng trên dưới 200 km.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Chúng được trang bị động MD550 giúp chúng có khả năng đạt tốc độ 185 km.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Hiện cả Nga và Iran đều chưa bình luận về các thông tin được phía Ukraine đưa ra trên.
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ
Ukraine nói Nga dùng UAV Iran tập kích 'xé đôi' lựu pháo M777 Mỹ