Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa

ANTD.VN - Sau 9 tháng xung đột, phía Ukraine cho biết Nga đã sử dụng hơn 4.700 tên lửa để tập kích các mục tiêu và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
"Hôm nay là ngày xung đột thứ 270. Nga đã sử dụng hơn 4.700 tên lửa", hãng tin Ukrainsk Pravda dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/11/2022 cho biết.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm: "Hàng trăm thành phố của chúng tôi đã bị thiêu rụi. Hàng nghìn người thiệt mạng. Hàng trăm nghìn người phải sơ tán sang Nga. Hàng triệu người phải tị nạn ở các nước khác để tránh xung đột".
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại "công thức hòa bình của Ukraine", trong đó nêu bật những luận điểm để chấm dứt xung đột.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
"Công thức hòa bình của Ukraine rất rõ ràng, mỗi luận điểm đều được xem xét rất kỹ lưỡng. An toàn hạt nhân, phóng xạ; An ninh lương thực; An ninh năng lượng; Trả tự do cho toàn bộ tù binh và những người bị ép sơ tán", ông Zelensky cho biết.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
"Tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, khôi phục trật tự thế giới; Nga phải rút quân, ngừng các hành động thù địch; Khôi phục tư pháp; Ngăn chặn nguy cơ leo thang; Ấn định chấm dứt xung đột", ông Zelensky nhấn mạnh.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ông Zelensky cũng kêu gọi lãnh đạo thế giới lựa chọn những yếu tố trong "công thức hòa bình" mà họ có thể giúp Ukraine thực hiện.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Xung đột Nga - Ukraine chuẩn bị bước sang tháng thứ 10 song chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Gần đây, Nga liên tục thực hiện các cuộc tập kích tên lửa diện rộng nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine như lưới điện.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cuối tuần trước cho biết: "Gần một nửa hệ thống năng lượng của chúng tôi đã bị vô hiệu hóa".
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Công ty điện nhà nước Ukraine Ukrenergo cho biết, mạng lưới điện ở nước này đang phải hứng chịu những cuộc tấn công của Nga.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
"Đối phương đã thực hiện 6 cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn: ngày 10/10, ngày 11/10, ngày 17/10, ngày 31/10, ngày 11/11 và ngày 15/11", thông báo của Ukrenergo nêu rõ.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Điều này khiến hàng triệu người dân Ukraine phải sống trong cảnh mất điện, nước cũng như hệ thống sưởi và đường dây liên lạc trong bối cảnh mùa đông đang tới gần.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Kiev đã kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây ngoài hỗ trợ khí tài quân sự cũng hỗ trợ trang thiết bị năng lượng.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Trong khi đó, trả lời truyền thông hôm 17/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các vụ tấn công tên lửa dồn dập của Nga nhằm vào thủ đô Kiev và các vùng lãnh thổ khác của Ukraine trong 2 ngày 15 và 17/11 là nhằm gây sức ép buộc Kiev nhanh chóng trở lại bàn đàm phán.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Theo ông Peskov, mục tiêu của các vụ tập kích tên lửa tên là các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, qua đó sẽ làm gián đoạn các dịch vụ cung cấp điện, sưởi và nước cho người dân nước này.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Người phát ngôn Điện Kremlin cáo buộc chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm cho sự gián đoạn trên.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
"Sự chậm trễ trong việc trở lại bàn đàm phán của Ukraine đã để lại nhiều hậu quả, và chúng ta cần phải thảo luận để tháo gỡ chúng", ông Peskov nhấn mạnh.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Tháng trước, giới chức quân sự Ukraine đánh giá, kho tên lửa của Nga đã cạn kiệt sau nhiều tháng xung đột.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Tuy nhiên, báo New York Times dẫn nhận định của giới quân sự Ukraine và phương Tây đã đưa ra những lý do khiến Moscow vẫn có thể tiến hành các đợt tập kích diện rộng vào Ukraine.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Thứ nhất, Nga có thể đang tăng cường sản xuất tên lửa mới. "Nhiều khả năng các dây chuyền sản xuất tên lửa của Nga đang hoạt động hết công suất. Nền kinh tế nước này gần như chuyển sang thời chiến, hàng loạt nhà máy công nghiệp quốc phòng đang làm việc 3 ca và cả cuối tuần", tạp chí quốc phòng IHS Janes có trụ sở tại Anh bình luận.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Thứ hai, Moscow có thể đang tận dụng kho tên lửa phòng không như S-300 để tấn công mặt đất.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Thứ ba, không loại trừ khả năng Nga tìm nguồn cung từ bên ngoài như Iran. Tuy vậy, cả Nga và Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Thứ tư, phương Tây tin rằng, ngoài khí tài sử dụng ở Ukraine, Nga vẫn duy trì kho dự trữ vũ khí đề phòng xung đột với NATO nổ ra và khi tình hình ở Ukraine căng thẳng, Moscow có thể rút khí tài từ kho này.
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa
Ukraine nói Nga đã phóng tổng cộng hơn 4.700 tên lửa