Ukraine nhận trách nhiệm tìm kiếm thi thể còn sót tại hiện trường MH17

ANTĐ - Đội điều tra Ukraine sẽ tiếp tục tìm kiếm đồ đạc và thi thể nạn nhân còn sót lại tại hiện trường tai nạn máy bay MH17 ở miền đông Ukraine hôm 17-7 trước đó.

Chương trình thời sự Nieuwsuur của Hà Lan hôm 12-10 báo cáo, một thỏa thuận đã đạt được giữa các quan chức Hà Lan và Ukraine về việc tìm kiếm, và các đội Ukraine sẽ bắt đầu làm việc vào sáng nay 13-10. Sau đó chính phủ Ukraine sẽ chuyển kết quả cho Hà Lan ở thành phố Kharkiv.

Hiện trường vụ tai nạn MH17 ở miền đông Ukraine

Đã gần bốn tháng kể từ khi chiếc máy bay bị bắn rơi trên miền đông Ukraine, giết chết tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 2/3 là công dân Hà Lan. Cho đến nay, đội pháp y Hà Lan đã xác định được danh tính 272 nạn nhân của vụ tai nạn, vẫn còn những thi thể được cho là còn sót lại trong khu vực.

Hôm 10-10, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, ông đã rất tức giận khi các nhà điều tra Hà Lan đã không thể hoàn thành công việc trong khu vực do chiến đấu giữa quân ly khai thân Nga và lực lượng chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục.

Vào ngày 9-9, Ban An toàn Hà Lan đã đưa ra một báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn, nói rằng “chiếc máy bay bị nhiều vật thể có động năng cao xuyên thủng từ bên ngoài, dẫn tới việc mất đi sự bền vững cấu trúc nguyên thủy, làm máy bay vỡ tan trên trời trước khi rơi xuống mặt đất”. Báo cáo đầy đủ dự kiến ​​sẽ hoàn thành và công bố trong vòng một năm.