Ukraine: Người dân 2 tỉnh miền đông tổ chức trưng cầu dân ý

ANTĐ - Những người đòi li khai thân Nga ở miền đông Ukraine đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu độc lập vào ngày hôm nay (11/5), một động thái bị Kiev và phương Tây chỉ trích gay gắt.

Những lãnh đạo tự phong ở hai vùng Donetsk và Luhansk quyết định tổ chức một cuộc bỏ phiếu độc lập.

Phiết bầu hỏi một câu hỏi duy nhất: “Bạn có ủng hộ cộng hoà nhân dân Donestk và cộng hoà nhân dân Luhansk trở thành một quốc gia độc lập hay không?”

Chính quyền Ukraine nhận định cuộc trưng cầu dân ý sẽ huỷ hoại tương lai của những vùng này, trong bối cảnh những tay súng thân Nga đang chiếm đóng các toà nhà chính phủ ở một vài thị trấn đã đụng độ với lực lượng quân đội Ukraine. Nhiều thông tin cho biết, đã có một cuộc đấu súng ác liệt đã xảy ra ở ngoại ô thành phố Sloviansk.

Ở thành phố cảng Mariupol, cũng như ở vùng Donetsk, ít nhất 7 người đã thiệt mạng cùng 39 người khác bị thương ở cả 2 phe vào thứ 6 (9/5).

Những người tổ chức cuộc bỏ phiếu đã cho biết vào đầu tuần này rằng hầu hết các điểm tổ chức trưng cầu ân ýsẽ được kiểm soát bởi lực lượng thân Nga và đã sẵn sàng bỏ phiếu.

Hàng triệu lá phiếu đã được chuẩn bị và chỉ chứa một câu hỏi duy nhất: “Bạn có ủng hộ cộng hoà nhân dân Donestk hay cộng hoà nhân dân Luhansk trở thành một quốc gia độc lập hay không?”.

Những người tổ chức cũng tỏ ý sẽ thực hiện một cuộc bỏ phiếu vòng hai về việc có sáp nhập vào Nga hay không và cho biết họ sẽ tẩy chay cuộc bẩu cử tổng thống của Ukraine dự kiến tổ chức vào 25/5.

Tổng thống tạm quyền Olexandr Turchynov cảnh báo rằng cuộc trưng cầu dân ý là “một bước tiến đến vực thẳm”.

“Những người ủng hộ việc tự chủ không hiểu điều đó sẽ phá hỏng nền kinh tế, các chương trình xã hội và cuộc sống của phần lớn người dân những vùng này”, ông Turchynov nhận định.