Ukraine nghi ngờ Moscow đứng sau vụ tấn công đại sứ quán Nga

ANTĐ - Cơ quan đặc vụ của Nga có thể đứng đằng sau những sự kiện diễn ra trước đại sứ quán Nga ở Kiev, bộ nội vụ Ukraine cho biết vào hôm 16/6.

“Chúng tôi tin rằng những sự kiện đang diễn ra ở đại sứ quán Nga tại Kiev có thể là do sự kích động từ cơ quan đặc vụ của Nga”, cố vấn của bộ trưởng nội vụ, Anton Gerashchenko trả lời trong một bài phỏng vấn ở Kiev.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng việc biểu tình ở đại sứ quán Nga đã được các đặc vụ nước này lên kế hoạch từ trước”, ông Gerashchenko nói thêm và cho biết các chuyên gia đang tiến hành điều tra khả năng này. Cụ thể, họ sẽ cố tìm ra người nào đã gửi đi thông điệp kêu gọi biểu tình trước đại sứ quán Nga.

Lính cứu hoả Ukraine đang dập lửa ở đại sứ quán Nga

Vào hôm 14/6, nhiều người biểu tình đã tập trung bên ngoài đại sứ quán Nga ở Kiev. Đám đông đã xé rách quốc kỳ Nga, đạp vỡ cửa kính, ném đá và bom khói vào bên trong toà nhà. Một vài người còn ném bom xăng nhằm gây hoả hoạn nhưng đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó. Theo các nguồn tin địa phương, cảnh sát không có bất cứ hành động gì nhằm kiềm chế đám đông.

Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Andrii Deshchytsia thậm chí đã ủng hộ đám đông người biểu tình và dùng những lời lẽ xúc phạm đến tổng thống Putin.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng người đông cấp Ukraine của mình không có tố chất ngoại giao và không biết ông Deshchytsia có kế hoạch giao tiếp và làm việc với những đồng nghiệp Nga như thế nào sau sự cố diễn ra hôm 14/6.