Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố rằng, Moscow không thực tâm đàm phán với Kiev mà chỉ muốn tạm dừng chiến sự, nghỉ xả hơi ngắn để phục hồi binh lực.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm 19/11 khi nói về khả năng đàm phán giữa Nga với Ukraine đã cho rằng, Moscow không thực tâm muốn tìm kiếm hòa bình với Kiev mà chỉ muốn đạt được "sự xả hơi ngắn hạn" trong chiến sự.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, chính quyền Kiev đã nhận được tín hiệu từ các đối tác phương Tây rằng Moscow muốn đàm phán trực tiếp kín, nhưng ông Zelensky muốn đề xuất một định dạng đàm phán công khai với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ông cũng chỉ ra rằng, Nga hiện đang tìm kiếm một thời gian “nghỉ xả hơi ngắn hạn”, tức là tạm ngừng chiến sự để phục hồi tiềm lực. Mọi người có thể gọi đây là “sự kết thúc chiến tranh”, nhưng đó chỉ là sự tạm dừng và điều đó sẽ chỉ làm tình hình thêm trầm trọng.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Vị Tổng thống Ukraine lưu ý, đất nước của ông sẽ không để Moscow “có thời gian nghỉ ngơi, xây dựng lực lượng và sau đó bắt đầu một loạt hành động gây bất ổn mới”. Ông Zelensky khẳng định sẽ không bao giờ có thỏa thuận Minsk 3 nữa.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ông Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến tại diễn đàn an ninh quốc tế ở Halifax-Canada, được đăng trên kênh Telegram của ông rằng, chính quyền Kiev sẽ không nhượng bộ Nga trong những vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Nhà lãnh đạo Kiev nhấn mạnh, sự nhượng bộ lãnh thổ, cũng như nhượng bộ chủ quyền của Kiev trước Moscow sẽ không mang lại hòa bình, mà ngược lại, những thỏa hiệp “vô đạo đức” sẽ dẫn đến những nạn nhân mới.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ông Zelensky cũng đề cập đến “công thức hòa bình” 10 điểm mà nhà lãnh đạo Kiev đã đưa ra trong bài phát biểu video trước các lãnh đạo G20 ở Bali, Indonesia hôm 15/11/2022, trong đó ba điểm đầu tiên là bảo đảm an ninh phóng xạ và hạt nhân; an ninh lương thực và an ninh năng lượng.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Các điểm tiếp theo là Nga phải trả tự do cho tất cả các tù nhân và những người bị trục xuất; thực hiện Hiến chương Liên Hợp Quốc và khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và trật tự thế giới; rút hết quân Nga và chấm dứt chiến sự; phục hồi công lý; chống diệt chủng; phòng ngừa leo thang và kết thúc xung đột.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ông Zelensky nêu rõ, mọi đề xuất hòa bình cho Ukraine đều không thể được chấp nhận, trừ kế hoạch do chính nước này vạch ra. Trong công thức hòa của ông sẽ loại bỏ mọi đề xuất về việc Kiev phải áp dụng quy chế trung lập trong tương lai, bởi đó là quyền tự quyết của đất nước ông.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ông yêu cầu cộng đồng quốc tế phải thành lập một tòa án đặc biệt xét xử các vi phạm của chính quyền Moscow, áp dụng các hình thức trừng phạt nhắm vào Nga, ví dụ như tước bỏ quyền phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, áp đặt giá trần đối với năng lượng xuất khẩu của Nga…
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ông nhấn mạnh, các biện pháp này cần phải được thực hiện kiên quyết và mạnh mẽ cho tới khi Kiev tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ, buộc Điện Kremlin phải ngồi vào bàn đàm phán một hiệp ước hòa bình với Ukraine, giao các tài sản của Nga cho Ukraine để khôi phục đất nước.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa khẳng định quyết tâm của chính quyền Kiev trong việc giành lại những vùng đất đã mất vào tay Moscow, bằng lực lượng vũ trang mạnh mẽ của mình, nhưng để lá cờ Ukraine trở lại trên khắp lãnh thổ đất nước thì cần phải có thêm thời gian.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Về phía Nga, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định rằng, Moscow luôn sẵn sàng đàm phán, nhưng chính quyền Kiev đã ngăn chặn mọi con đường đi đến thỏa thuận hòa bình, bằng việc áp đặt lệnh cấm đàm phán với Nga ở cấp lập pháp.
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực
Ukraine: Nga muốn đàm phán là để ‘nghỉ xả hơi’, khôi phục binh lực