Ukraine: Nga bắt "điệp viên" là hành động khiêu khích

ANTD.VN - Sau vụ Nga bắt giữ một phóng viên Ukraine với cáo buộc làm gián điệp, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tuyên bố đây là một hành động khiếu khích, vì nhà báo này hoàn toàn vô tội.
 

Nhà báo Sushchenko (giữa) vừa bị FSB bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thông báo trước đó rằng họ vừa bắt giữ nhà báo người Ukraine Roman Sushchenko, với cáo buộc người này là thành viên của lực lượng tình báo quân đội Ukraine và đang cố gắng thu thập thông tin về các lực lượng vũ trang của Nga.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đáp trả vào hôm 3-10 rằng ông Sushchenko không có bất kỳ quan hệ gì với họ. Bộ này cũng khẳng định những cáo buộc của FSB hoàn toàn là một hành động có tính khiêu khích.

Hiện nay, mối quan hệ giữa Nga và Ukraine đang ở tình trạng bất đồng sâu sắc, sau khi Kiev “thay máu” nhân sự lãnh đạo bằng những người thân phương Tây và có tư tưởng chống Nga sâu sắc.

Đáp trả đối thủ, Moscow đã “sáp nhập” bán đảo Crimea vốn đang là lãnh thổ của Ukraine, đồng thời cất tiếng nói ủng hộ các lực lượng phiến quân đòi ly khai ở miền đông Ukraine.