Ukraine muốn Patriot và Stinger của Mỹ: Kéo Nga vào cuộc chơi?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ukraine muốn có tên lửa phòng không Patriot và Stinger của Mỹ là động thái nhằm vào không quân Nga, bởi lực lượng dân quân Donbass không có máy bay chiến đấu.

Ngày 20-12, Kênh truyền hình Mỹ CNN trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong khuôn khổ đề xuất gói viện trợ quân sự, Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp hệ thống phòng không tầm xa cơ động (surface-to-air missile-SAM) MIM-104 Patriot (tức “Người yêu nước”).

"Các quan chức Ukraine cũng đang yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp các hệ thống phòng không, ví dụ như tên lửa đất đối không Patriot" - kênh truyền hình này cho biết trong một bản tin.

Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby lưu ý rằng, quân đội Ukraine sẽ nhận được một lô hàng vũ khí nhỏ và đạn dược - phần cuối cùng của viện trợ quân sự với số tiền 60 triệu USD, được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt trong năm nay.

Trong khuôn khổ các gói viện trợ quân sự, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí và thiết bị, bao gồm cả xe thiết giáp, tàu tuần tra và cả hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.

Xung đột Nga-Ukraine có thể nổ ra nếu Mỹ cung cấp tên lửa phòng không Stinger và Patriot cho Ukraine
Xung đột Nga-Ukraine có thể nổ ra nếu Mỹ cung cấp tên lửa phòng không Stinger và Patriot cho Ukraine

Trước đó, có thông tin cho biết chính quyền Kiev đã yêu cầu Washington cung cấp hệ thống tên lửa phòng không vác vai cơ động (MANPADS) Stinger, nên việc Ukraine yêu cầu thêm Patriot là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thông tin này được CNN đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Nga vừa cho biết, Kiev đã cử một nửa quân số của Lực lượng vũ trang Ukraine tới Donbass.

Moscow cũng bày tỏ sự lo ngại về việc di chuyển giao thiết bị quân sự từ các nước NATO tới biên giới Nga và sự gia tăng số lượng chuyên gia, huấn luyện viên quân sự phương Tây tới miền đông Ukraine, cùng với đó là việc cung cấp vũ khí để sử dụng ở Donbass.

Bình luận về vấn đề này, chuyên gia quân sự nổi tiếng Alexei Leonkov lưu ý rằng, việc chuyển giao các hệ thống phòng không cho Ukraine sẽ là "bằng chứng rõ ràng" về việc quân đội nước này chuẩn bị lôi kéo Lực lượng vũ trang Nga vào cuộc đối đầu trực tiếp.

Xung đột Nga-Ukraine có thể xảy ra nếu Kiev phong tỏa Pridnestrovia/Transnistria
Xung đột Nga-Ukraine có thể xảy ra nếu Kiev phong tỏa Pridnestrovia/Transnistria

Ông đặt ra câu hỏi: “Quân đội Ukraine họ sẽ chiến đấu với Stinger ở miền đông với ai, trong bối cảnh các nước cộng hòa ở Donbass không có lực lượng không quân?”.

Vị chuyên gia tự trả lời rằng, kẻ thù duy nhất của Kiev trong trường hợp này là Moscow, nhưng Nga không bao giờ là người đầu tiên tấn công, mặc dù đang bị đẩy vào rất nhiều hành động khiêu khích.

Còn Tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sivkov chia sẻ quan điểm rằng, có hai lý do khiến xung đột quân sự Nga-Ukraine bùng phát:

Một là: Nga có thể xung đột quân sự với Ukraine, nếu xảy ra một cuộc tấn công quy mô của Kiev nhằm và các nước cộng hòa Donbass, nơi công dân của Liên bang Nga sinh sống.

Hai là: Nga có thể xung đột quân sự với Ukraine, nếu chính quyền Kiev phong tỏa Pridnestrovia (còn gọi là Transnistria, tên chính thức là Cộng hòa Moldova Pridnestrovia, tách ra từ Moldova, nằm ở phía tây nam Ukraine), nơi có lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đóng quân.