Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen

ANTD.VN - Tổ hợp M142 HIMARS liệu có khả năng tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga hay không là điều mà Ukraine đang cố gắng tìm câu trả lời.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Cổng thông tin Defense 24 của Ba Lan vừa cho biết, Lực lượng vũ trang Romania gần đây đã tiến hành những bài bắn huấn luyện đầu tiên, trong đó sử dụng tổ hợp M142 HIMARS.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Nói chung, các thông tin chi tiết không được tiết lộ. Nhưng theo thông báo, cuộc bắn kiểm tra diễn ra ở phía Đông Nam đất nước, và hệ thống M142 của Romania đang thực hiện "nhiệm vụ phòng thủ bờ biển".
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Nói một cách đơn giản, Romania đang thử nghiệm xem liệu họ có thể sử dụng HIMARS của mình để tiêu diệt các tàu chiến Hạm đội Biển Đen của Nga, thay vì dựa vào tên lửa P-15 Termit đã lỗi thời hay không.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Tin tức ngắn gọn này dẫn đến hai kết luận quan trọng đối với Ukraine, quốc gia đang chuẩn bị khởi động hệ thống M142 HIMARS do phương Tây viện trợ để chống lại quân Nga.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Thứ nhất, việc giao các tổ hợp M142 đầu tiên cho Romania bắt đầu vào tháng 2/2021. Phải mất một năm rưỡi trước khi họ bắn phát đạn đầu tiên. Do vậy khoảng thời gian 2 - 3 tuần để binh sĩ Ukraine làm chủ HIMARS dường như là mức tối thiểu có thể.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Nhưng khi biết kỹ năng của lính pháo binh Ukraine sau những gì thể hiện ngoài chiến trường, có thể hy vọng rằng họ sẽ thành thạo M142 HIMARS thậm chí còn nhanh hơn trong hai tuần.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Vấn đề thứ hai là nếu Romania - với tư cách là một quốc gia NATO, tiến hành diễn tập bắn M142 vào các mục tiêu hải quân. Rất có thể Ukraine cũng sẽ nhận được "gợi ý" về cách sử dụng hiệu quả HIMARS để "dọn sạch" các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Tuy vậy theo nhiều chuyên gia quân sự, điều này là không dễ dàng bởi vì một số đặc tính kỹ chiến thuật của vũ khí cần phải lưu ý như sau:
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Các loại đạn rocket thế hệ mới như loại trang bị cho M142 HIMARS tích hợp hệ thống điều khiển tự lập quán tính (INS) và dựa vào hệ thống định vị toàn cầu GPS để căn chỉnh quỹ đạo bay nhằm thu nhỏ vòng tròn sai số (CEP).
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Yếu tố này khiến chúng thường được gọi là tên lửa, nhưng thực chất đây vẫn chỉ là đạn pháo phản lực có hiệu chỉnh đường đạn ở pha cuối trong giai đoạn bay thụ động (khi động cơ đã tắt), thông qua bộ cánh lái được điều khiển INS/GPS.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Đạn rocket với hệ thống dẫn đường chủ yếu dựa vào GPS sẽ rất khó tấn công chính xác vào các mục tiêu di động với vận tốc trong khoảng 20 - 30 hải lý/h như tàu chiến mặt nước.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Đạn cũng không có khả năng bám biển hay thực hiện đường bay phức tạp để đánh lừa hệ thống phòng không đối phương như tên lửa diệt hạm thực thụ, mà chỉ đơn giản là thực hiện một cú bổ nhào có hiệu chỉnh mà thôi.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Nếu không vì mục đích chống tàu chiến và vẫn dùng để phòng thủ bờ biển thì chỉ còn một vai trò thích hợp với HIMARS, đó là dựa vào tầm bắn xa, độ chính xác và uy lực của mình, nó tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi tiêu diệt các bến đổ bộ hay khu tập kết đã được trinh sát và chuẩn bị sẵn phần tử bắn.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Toàn bộ binh lực đối phương chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống sót khi nằm trong vùng hỏa lực, thậm chí cả tàu đổ bộ đang thực hiện đổ quân cũng có thể bị đạn rocket dẫn đường của tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Có lẽ đây mới chính là tính năng mà Ukraine có thể mong đợi từ tổ hợp M142 HIMARS trong nhiệm vụ phòng thủ bờ biển, cụ thể là đẩy lui cuộc đổ bộ của đối phương vào thành phố cảng Odessa.
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen
Ukraine muốn dùng tổ hợp M142 HIMARS tiêu diệt tàu chiến Hạm đội Biển Đen