Ukraine mong lực lượng gìn giữ hòa bình sớm có mặt tại Donbass

ANTĐ - Ngày 5-6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ông sẽ làm mọi việc có thể để đẩy nhanh quá trình triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại các khu vực miền Đông nước này.

“Một văn phòng hỗ trợ của Liên Hợp Quốc sẽ được mở tại Ukraine và nhiệm vụ đầu tiên của họ là nghiên cứu khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình… Tôi sẽ làm mọi thứ để đẩy nhanh quá trình này”, ông Poroshenko cho biết tại một cuộc họp báo.

Trước đó, hôm 4-6, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật sửa đổi cho phép "các lực lượng vũ trang nước ngoài hiện diện lâu dài trên lãnh thổ Ukraine", cùng với một số loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, với số phiếu quá bán 240 (vượt qua mức tối thiểu cần có là 226 phiếu).

Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế sẽ sớm được triển khai tại Ukraine?

Dự luật do Thủ tướng Arseny Yatsenyuk trình lên Quốc hội hồi tháng 5, tập trung vào vấn đề hỗ trợ "gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế" tại miền Đông Ukraine theo yêu cầu của chính nước này.

Luật sửa đổi được cho là "nhằm tạo điều kiện cần thiết cho việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế trên lãnh thổ Ukraine" cũng như việc thực thi hợp pháp các sứ mệnh an ninh cần thiết.

Ý tưởng triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine đã được đưa ra thảo luận từ giữa tháng 4 vừa qua. Trước đó, ông Poroshenko đã kêu gọi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Anh và Liên Hợp Quốc tại khu vực miền Đông nước này.

Tổng thống Ukraine còn đề nghị Ủy ban An ninh quốc gia Ukraine thảo luận về việc đưa lực lượng gìn giữ hòa đến nước này và Ủy ban đã quyết định đề nghị Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu triển khai sứ mệnh cảnh sát tại Ukraine.