Ukraine mời gọi cựu chiến binh nước ngoài tới Donbass

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục gia tăng khi quốc hội nước này ra luật đơn giản hóa quy trình nhập quốc tịch Ukraine cho các cựu chiến binh nước ngoài đã từng tham chiến ở Donbass.

Bài viết mới hôm 24/12 trên trang web Southfront của chuyên gia địa chính trị người Brazil Lucas Leiroz cho biết rằng, một làn sóng tấn công mới nhằm vào lực lượng dân quân Donbass và có thể chống lại các khu vực dân cư khác của Nga, dường như sắp diễn ra ở Ukraine.

Ông đưa ra nhận định rằng, với mục tiêu tiếp nhận các chiến binh nước ngoài đã từng chiến đấu cho phe của chính phủ, tạo ra lợi ích để họ trở về Ukraine, chiến lược được Kiev áp dụng bao gồm đơn giản hóa càng nhiều càng tốt quá trình nhập quốc tịch nước này.

Ukraine ưu đãi nhập cư đối với cựu chiến binh Donbass

Vị chuyên gia này cho biết, Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) mới đây đã thông qua một dự luật đơn giản hóa đáng kể quy trình nhập quốc tịch Ukraine cho các cựu chiến binh của cuộc xung đột Donbass.

Theo số liệu của cơ quan truyền thông UNIAN, 285 đại biểu Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật đơn giản hóa việc nhập quốc tịch này.

Một số người hoan nghênh biện pháp này và coi đây là một "thành tựu thực sự của nền dân chủ" và chiến lược quốc gia, trong khi những người khác tỏ ra nghi ngờ về tin tức này, cho rằng, mục đích của nó chỉ đơn giản là để chuẩn bị cho các lực lượng Ukraine tiến hành một làn sóng xung đột và bạo lực mới ở vùng Donbass .

Ngoài các cựu chiến binh Donbass, luật cũng bao gồm việc đơn giản hóa quy trình nhập quốc tịch Ukraine của những công dân Nga chính gốc đã "bị Moscow đàn áp do tiền án chính trị”.

Lính đánh thuê quốc tế thuộc “Quân đoàn Gruzia”, trước đây là một phần của tổ chức cực đoan Ukraine mang tên “Right Sector” (tức Pravyi Sektor)
Lính đánh thuê quốc tế thuộc “Quân đoàn Gruzia”, trước đây là một phần của tổ chức cực đoan Ukraine mang tên “Right Sector” (tức Pravyi Sektor)

Xét rằng Nga là một chế độ chính trị dân chủ, đa đảng với quyền tự do ngôn luận rộng rãi, những “cuộc đàn áp chính trị” mà các nhà lập pháp Ukraine đề cập dường như là sự ngụy trang cho việc thu nạp những tên tội phạm đã vi phạm pháp luật của Nga và bỏ trốn khỏi đất nước, giống như việc Liên minh châu Âu hoan hỉ tiếp nhận những tội phạm Nga muốn trốn khỏi quê hương của mình.

Ngoài các cựu chiến binh và tội phạm người Nga, tất cả người nước ngoài tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ở Donbass sẽ được hưởng lợi từ luật mới, bao gồm cả những người đã tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào “hoạt động chống khủng bố”, tình báo, liên lạc và các hoạt động khác.

Rõ ràng, mục đích quốc hội Ukraine soạn thảo ra bộ luật này là nhằm thu hút được nhiều người nước ngoài nhất có thể.

Một điểm nữa cũng cần phải nói đến là luật quy định sau khi hoàn thành thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng với lực lượng vũ trang Ukraine, người nước ngoài có thể nộp đơn xin thôi quốc tịch.

Bằng cách này, Ukraine có thể chính thức xác nhận việc từ bỏ quốc tịch của những người tham gia chiến đấu có quốc tịch của bất kỳ quốc gia nào khác.

Nhằm vào Nga và vùng lãnh thổ ly khai Donbass?

Có nhiều lý do tại sao một quốc gia có thể quan tâm đến việc tiếp nhận người nước ngoài. Đây là một chiến lược chung cho các quốc gia đang trong tình trạng phát triển kinh tế nhằm nhanh chóng khuyến khích công dân từ các quốc gia khác đến, như một cách để có được nguồn lao động dồi dào và giá rẻ.

Thế nhưng, rõ ràng đây không phải là trường hợp của Ukraine, quốc gia bị tổn hại bởi một cuộc khủng hoảng kinh tế và tình trạng tham nhũng sâu sắc về thể chế, ngăn cản sự đạt được bất kỳ dự án phát triển quốc gia nào.

Hơn nữa, nhà nước Ukraine chỉ muốn tiếp nhận một số nhóm người nước ngoài cụ thể, chẳng hạn như cựu chiến binh, nhân viên an ninh, tội phạm chính trị, nhân viên tình báo, nói tóm lại, đó là những người sẽ đóng góp hữu ích cho phía Kiev trong một cuộc chiến tranh.

Theo chuyên gia Lucas Leiroz, không thể nghĩ về chiến lược của Ukraine mà không xem xét mối quan tâm sâu sắc của đất nước này với “mối đe dọa [tưởng tượng] từ Nga” có thể xảy ra.

Rõ ràng là có một nỗi sợ hãi thường trực ảnh hưởng đến các chính trị gia Ukraine, được NATO thúc đẩy mạnh mẽ, rằng nước này có thể bị Moscow tấn công bất cứ lúc nào. Điều này đã gây tác động tiêu cực đối với Kiev, khi nó có xu hướng ngày càng kích động phản động và bạo lực.

Mỗi khi phương Tây chỉ ra sự tồn tại của một mối đe dọa mới từ Nga, Ukraine càng chuẩn bị cho chiến tranh, thắt chặt các biện pháp chống lại người Nga ở Donbass và tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố ở Crimea.

Quân đội Ukraine, bất chấp sự hỗ trợ vật chất từ ​​NATO, không đủ mạnh để đối phó với “mối đe dọa từ Nga” và đó là lý do tại sao Kiev đang yêu cầu sự hỗ trợ từ các cựu chiến binh của cuộc chiến Donbass, thu hút họ trở lại đất nước này, tham gia vào lực lượng quân sự Ukraine.

Với nỗi lo sợ mơ hồ như vậy, chính quyền Kiev đã đưa ra luật mới này nhằm mục đích biến các cựu chiến binh nước ngoài trở thành công dân Ukraine, tăng số lượng binh sĩ trong các lực lượng vũ trang, để “chống Nga và các lực lượng thân Nga ở Donbass".

Chuyên gia Lucas Leiroz nhận xét, đây là một cách để tăng cường sức mạnh tấn công của Ukraine và nó chắc chắn được liên kết với các kế hoạch khả thi, nếu nước này bắt đầu một cuộc tấn công mới trong những tháng tới, sau khi những tay súng nước ngoài sẽ đến Kiev tham gia lực lượng vũ trang.

Ông kết luận rằng, vẫn còn phải xem liệu “ưu đãi quốc tịch” này có giúp Kiev đạt được mục đích hay không, bởi Ukraine không phải là một điểm đến đáng mơ ước đối với những người nhập cư và tị nạn từ các nơi khác trên thế giới. Thậm chí, những tội phạm người Nga sống ở EU chắc chắn cũng có điều kiện tốt hơn ở Ukraine.

Do đó, loại biện pháp này của Verkhovna Rada chỉ áp dụng được cho một nhóm chiến binh hoặc những tay súng đánh thuê luôn tìm kiếm các khu vực chiến sự để dùng xương máu đổi lấy những đồng dollars mà thôi.