Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động

ANTD.VN - Theo thống kê, có tới hơn 100 pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động do thiếu hộp số Ukraine.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Những hhình ảnh vệ tinh được công bố rộng rãi, cho thấy vào đầu tháng 4/2022, có 170 đơn vị pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion cỡ nòng 203 mm tại kho vũ khí số 94 của Lực lượng vũ trang Nga ở Omsk.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Nhưng tính đến ngày 18/7, các bức ảnh cho thấy chỉ có 110 khẩu pháo tự hành Pion do Liên Xô sản xuất còn lại ở căn cứ đó. Thông tin trên được cổng thông tin Defence24 của Ba Lan cho biết.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Theo thống kê của trang Military Balance, đến cuối năm 2021, Quân đội Nga chỉ có 60 khẩu 2S7M Malka hiện đại hóa trong biên chế, trong khi 260 khẩu 2S7 Pion khác nguyên bản từ thời Liên Xô đang được cất giữ.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Nhưng thực tế phần lớn số pháo tự hành trên đã hỏng không thể khôi phục được, phần dự trữ nằm trong khuôn viên kho vũ khí số 94 của Tổng cục Pháo binh - Tên lửa ở Omsk là tất cả những gì còn lại của Quân đội Nga.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Hơn nữa, đơn vị quân đội số 63779 tham gia vào việc sửa chữa vũ khí pháo binh cũng nằm bên cạnh kho vũ khí. Theo đó, có khả năng đưa pháo tự hành 203 mm trở lại phục vụ "trong điều kiện thực địa" theo nghĩa đen.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Trong các trận chiến trong hai tháng qua, Quân đội Nga đặt cược vào hỏa lực pháo cỡ lớn. Những tổ hợp 2S7M Malka được sử dụng tích cực theo hướng Izyum, Nga cũng huy động loại pháo tự hành tương tự để bắn vào Mykolaiv.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Tuy nhiên khi đang phải huy động toàn lực sức mạnh pháo binh, việc vẫn còn tới 110 hệ thống 2S7 Pion chưa được ra trận có thể minh chứng cho một điều duy nhất - người Nga gặp vấn đề kỹ thuật khi đưa những khẩu pháo tự hành này trở lại hoạt động.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Và có vẻ như vấn đề ở đây thậm chí không phải là dự trữ thời hạn hoạt động còn lại của nòng pháo, bất chấp đã có một bức ảnh cho thấy nòng của một khẩu Malka bị vỡ nát do bắn quá nhiều trong thời gian ngắn.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Theo nhận xét của ấn phẩm Defense24, pháo tự hành 2S7 Pion của Liên Xô được trang bị hộp số do Ukraine sản xuất. Thay thế hộp số là một trong những yếu tố Quân đội Nga tiến hành nhằm hiện đại hóa lên cấp độ 2S7M Malka.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Dường như trong điều kiện thời chiến, người Nga không có cách nào để thay thế các hộp số của Ukraine, đó là lý do tại sao hơn 100 khẩu pháo tự hành cỡ nòng 203 mm của họ vẫn nằm dài hạn trong kho bảo quản thay vì được tung ra chiến trường.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Đối với Quân đội Ukraine, họ cũng còn vài chục hệ thống 2S7 Pion trong thành phần tác chiến và vũ khí này cũng được sử dụng tích cực kể từ đầu cuộc chiến tới nay và đã có vài hệ thống bị phá hủy hoặc bắt sống.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Nhưng có vẻ binh sĩ Ukraine cũng không mặn mà với khẩu pháo tự hành "cổ điển" này nữa, nhất là khi họ liên tục được viện trợ những hệ thống pháo binh tiên tiến cỡ 155 mm theo tiêu chuẩn NATO.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Khi đặt cạnh nhau thì 2S7 Pion hay 2S7M Malka rõ ràng không thể so sánh với PzH 2000, Krab hay thậm chí là CAESAR, khi thua kém quá xa về cả tầm bắn, sức cơ động, cho đến độ chính xác.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ngoài những loại đạn thường, pháo 155 của Ukraine còn bắn được đạn tăng tầm có hiệu chỉnh, đạn diệt tăng hay một số loại đạn chuyên dụng khác với tốc độ tác xạ nhanh hơn 2S7 tới vài lần, đây là điều mà phiên bản nâng cấp 2S7M Malka của Nga cũng không làm nổi.
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động
Ukraine khiến hàng trăm pháo tự hành siêu lớn 2S7 Pion của Nga không thể hoạt động