Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức

ANTD.VN - Quân đội Ukraine đang gặp vấn đề lớn khi pháo phòng không Gepard mà Đức bàn giao không thể bắn loại đạn 35mm do Na Uy sản xuất.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Vô số rắc rối đang vây quanh pháo phòng không tự hành Gepard (SPAAG) được Đức cung cấp cho Ukraine. Cụ thể sau khi chậm trễ thời hạn bàn giao thì khi chuẩn bị tham chiến, vũ khí này lại... thiếu đạn.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Mới đây Kyiv đã phàn nàn rất nhiều về chất lượng của pháo tự hành PzH 2000, nhưng chưa khắc phục xong thì một khí tài tiện khác của Đức - pháo phòng không Gepard - cũng gặp sự cố.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine đã nhận được loại đạn do Na Uy sản xuất để sử dụng trên những tổ hợp Gepard SPAAG của Đức. Việc này bởi Berlin không có sẵn loại đạn 35mm cho tổ hợp pháo phòng không tự hành của mình.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Bộ Quốc phòng Đức thậm chí còn tổ chức các cuộc đàm phán với những quốc gia đã mua hệ thống phòng không này, chẳng hạn như Qatar và Brazil để tìm kiếm nguồn cung cấp đạn. Nhưng rồi Na Uy nói rằng họ có thể sản xuất đạn.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Tuy nhiên bây giờ vấn đề mới lại phát sinh, hóa ra đạn của Na Uy đã giao cho Ukraine không được phần mềm của hệ thống kiểm soát hỏa lực trên pháo Gepard nhận dạng và do vậy không thể bắn chúng.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Các nguồn tin cho rằng những bài thử nghiệm dành cho loại đạn mới chỉ có thể diễn ra vào tháng 8, sau khi tiến hành cập nhật lại phần mềm kiểm soát bắn cho những tổ hợp pháo phòng không này.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Tuy nhiên, đây có thể là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với khả năng phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt khi chiến sự đang bước vào giai đoạn căng thẳng.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Hiện họ không thể sử dụng đạn của Na Uy. Nếu cấu hình vũ khí mới thành công vào tháng 8, Ukraine sẽ phải trả lại Đức những hệ thống Gepard đã nhận để tiến hành sửa đổi, trong khi chưa biết các tổ hợp Gepard mới bao giờ mới được chuyển giao tiếp.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Cần nhắc lại, Gepard là loại pháo phòng không tự hành của Đức có khả năng hoạt động trong mọi điều kiến thời tiết, nó nhận nhiệm vụ tiêu diệt mọi mục tiêu tấn công đường không ở độ cao thấp.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Gepard SPAAG được phát triển trên khung gầm của xe tăng Leopard 1 (cái tên xe tăng phòng không ra đời từ đây) và được trang bị 2 pháo tự động cỡ 35 mm Oerlikon GDF, mỗi khẩu có 320 viên đạn phòng không và 20 viên đạn chống tăng.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Phiên bản Gepard 1A2 có radar điều khiển hỏa lực và radar tìm kiếm, được thiết kế để tiến hành bảo vệ đối tượng mặt đất ở khoảng cách và độ cao rất gần. Bên hông tháp pháo là cụm 4 ống phóng đạn khói ngụy trang cỡ 76 mm.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Hệ thống, đã được hiện đại hóa nhiều lần trước những năm 2000, nó vẫn hoạt động trong quân đội nhiều quốc gia. Khung gầm được trang bị động cơ đa nhiên liệu MTU 10 xi lanh 37.400 cc, cho công suất 830 mã lực (hay 610 kW).
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Các hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard được loại bỏ khỏi thành phần tác chiến của Lục quân Đức (Bundeswehr) vào năm 2010 hiện nằm trong kho của nhà sản xuất KMW.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Tập đoàn KMW cho biết nếu được phép, họ có thể giao toàn bộ 30 hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard cho Ukraine trong thời gian rất ngắn, mặc dù vậy Chính phủ Đức nhiều lần ngăn cản kế hoạch trên.
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức
Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức