Ukraine: Hơn 30.000 lính đánh thuê và Nga đang chiến đấu tại Donbas

ANTĐ - Ngày 4-12, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, hiện đang có hơn 32.000 lính đánh thuê và lính Nga đang chiến đấu chống lại quân đội Ukraine ở miền đông nước này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, đại diện Bộ tổng tham mưu và quyền trưởng phòng nhân sự quân đội Ukraine, ông Oleksandr Rozmaznin cho rằng, trong số hơn 32.000 tay súng này có tới 10.000 binh lính Nga và lính đánh thuê đến từ các nước khác.

Thiếu tướng Oleksandr Rozmaznin nói: “Hiện tại, đang có khoảng 32.400 tay súng đang chiến đấu tại khu vực Donbas, trong đó có từ 6.000 - 10.000 là nhân viên thuộc các lực lượng vũ trang Nga và số còn lại là lính đánh thuê và các thành viên của cái gọi là các nhóm bán quân sự bất hợp pháp”.

Ukraine cáo buộc 10.000 lính Nga đang chiến đấu tại Donbas

Theo ông Rozmaznin, hầu hết số lính đánh thuê người Nga đến từ Chechnya. Số còn lại là người Cozak (Cossack) thuộc Nga, bao gồm người Cozak đến từ các khu vực Don, Volga, Trans-Baikal và các khu vực khác.

Ngoài người Nga, các nhóm vũ trang bất hợp pháp còn bao gồm lính đánh thuê đến từ các nước khác. Cụ thể, quân đội Ukraine đã bắt giữ các lính đánh thuê đến từ Israel, Serbia, Tây Ban Nha, Italia và thậm chí là Brazil.

Ông Rozmaznin cũng cáo buộc lãnh đạo quân đội Nga thường xuyên luân chuyển binh lính tới Ukraine, vì họ “không thể chịu được áp lực về tâm lý, họ không hiểu mình chiến đấu vì mục đích gì”.

Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine, và đôi khi tuyên bố rằng các binh lính Nga ở khu vực này là những người tình nguyện đang trong kỳ nghỉ phép.