Ukraine hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ukraine đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran và rút lại việc công nhận Đại sứ Iran tại Kiev, trong một động thái trả đũa mà nước này gọi là quyết định “không thân thiện” của Tehran trong việc cung cấp máy bay không người lái cho lực lượng Nga.
Đại sứ Iran tại Ukraine Manouchehr Moradi

Đại sứ Iran tại Ukraine Manouchehr Moradi

“Việc cung cấp vũ khí cho Nga để chống lại Ukraine là một hành động không thân thiện, giáng một đòn nghiêm trọng vào quan hệ giữa Ukraine và Iran”, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố.

“Trước một hành động không thân thiện như vậy, phía Ukraine đã quyết định rút lại việc công nhận Đại sứ Iran và giảm đáng kể số lượng nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Iran tại Kiev”.

Hiện Iran chưa bình luận về động thái này của Ukraine.

Thông báo được đưa ra vào cuối ngày 23-9-2022 sau khi Ukraine cho biết họ đã bắn rơi 4 máy bay không người lái “kamikaze” do Iran sản xuất.

Ukraine và Mỹ đã cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga, nhưng Tehran phủ nhận.

Các chuyên gia quân sự cho rằng máy bay không người lái sẽ giúp Nga trong việc trinh sát cũng như tìm kiếm và tấn công các mục tiêu phù hợp.